Công viên quốc gia tại Afghanistan cấm khách nữ tham quan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công viên quốc gia Band-e-Amir của Afghanistan được biết đến là nơi tuyển dụng những nữ kiểm lâm viên đầu tiên của đất nước. Tuy nhiên hiện nay, phụ nữ thậm chí còn không được phép đến thăm địa danh này theo quy định từ chính quyền Taliban. 

Mới đây, ông Mohammad Khalid Hanafi - Bộ trưởng Tuyên truyền Đạo đức và Ngăn ngừa Tệ nạn của Afghanistan - tuyên bố phụ nữ sẽ không được phép đến thăm Công viên quốc gia Band-e-Amir.

Band-e-Amir được xây dựng vào năm 2019 bởi chính quyền địa phương Afghanistan phối hợp với một số cơ quan quốc tế bao gồm USAID và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Nơi đây được coi là ốc đảo yên bình với hồ nước trong xanh, bao quanh bởi những ngọn núi.

Công viên quốc gia tại Afghanistan cấm khách nữ tham quan ảnh 1

Phụ nữ bị cấm đến công viên Band-e-Amir.

Hạn chế mới nhất này được đưa ra gần một tháng sau khi phụ nữ bị cấm đến các thẩm mỹ viện ở Afghanistan.

Heather Barr - Phó Giám đốc về quyền phụ nữ tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền - cho biết: "Không hài lòng với việc tước đi cơ hội học tập, việc làm và tự do đi lại của các cô gái và phụ nữ ở Afghanistan, Taliban còn muốn tước đoạt các quyền sử dụng công viên, chơi thể thao và bây giờ là việc tận hưởng thiên nhiên".

Công viên quốc gia Band-e-Amir tọa lạc tại trung tâm tỉnh Bamiyan. Trong quá khứ, khu vực này từng là nơi phát triển hưng thịnh của nền văn minh Phật giáo. Nhưng vào tháng 3 năm 2001, Taliban đã phá hủy hai bức tượng Phật khổng lồ nổi tiếng đã tồn tại suốt hơn 1.500 năm.

Theo CNN
MỚI - NÓNG