Công trình trái phép “bức tử” rừng dừa Bảy Mẫu

Nhiều công trình trái phép đang “bức tử” rừng dừa Bảy Mẫu.
Nhiều công trình trái phép đang “bức tử” rừng dừa Bảy Mẫu.
TP - Khu rừng dừa nước Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) vốn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng gây bức xúc.

Ngày 15/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo làm rõ, xử phạt những cá nhân, đơn vị vi phạm trong vụ phá rừng dừa nước Bảy Mẫu đồng thời yêu cầu khắc phục sai phạm.

Trước đó, người dân địa phương rất bức xúc trước tình trạng rừng dừa Cẩm Thanh bị xâm hại nghiêm trọng. Nhiều công trình “mọc” lên khiến khu rừng dừa nước trở thành những công trình ngổn ngang… Được biết, hầu hết các công trình này đều xây dựng không phép.

Rừng dừa nước Bảy Mẫu có diện tích khoảng 120 ha, nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc xã Cẩm Thanh (TP Hội An). Đây là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Những năm gần đây được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, thành phố Hội An đã trồng mới thêm vài chục héc ta. Theo lãnh đạo thành phố Hội An, chủ trương khai thác du lịch kết hợp với nuôi trồng thủy sản tại khu vực rừng dừa Bảy Mẫu tạo điều kiện để cộng đồng cùng hưởng lợi tuy nhiên do việc quản lý thiếu chặt chẽ nên xảy ra tình trạng tự ý cơi nới, lấn chiếm, xây dựng các công trình kiên cố bằng bê tông, cốt thép. Qua kiểm tra phát hiện 20 trường hợp vi phạm xây kè chắn, lấn chiếm rừng, sông trái phép. Ngoài ra, có khoảng 10 trường hợp bị yêu cầu xử phạt hành chính.

MỚI - NÓNG