Công trình đồ sộ về ngành Công Thương từ Cách mạng tháng 8

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống của ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023), Bộ Công Thương phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố Bộ sách "Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945-2010" và "Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011-2020" vào ngày 12/5 tại Hà Nội.

Bộ sách được Bộ Công Thương giới thiệu dịp này bao gồm cuốn Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945-2010 và 2 tập Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011-2020, tập 1 (2011-2015)Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011-2020, tập 2 (2016-2020).

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện ngành Công Thương qua các thời kỳ lịch sử. Bộ sách tái hiện một cách hệ thống, chân thực, khách quan những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những thời điểm khó khăn, thách thức mà ngành Công Thương trải qua từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 19945 đến nay.

Công trình đồ sộ về ngành Công Thương từ Cách mạng tháng 8 ảnh 1

Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945-2010Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011-2020 được Bộ Công Thương giới thiệu vào ngày 12/5. Ảnh: Gia Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhắc lại những truyền thống tốt đẹp của ngành.

“Lịch sử là một dòng chảy không ngừng nghỉ. Hiểu biết, trân trọng và gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của ngành từ ngày đầu thành lập đến nay là việc làm rất quan trọng”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Công trình đồ sộ về ngành Công Thương từ Cách mạng tháng 8 ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ ra mắt bộ sách về lịch sử ngành Công Thương. Ảnh: Minh Hùng

Bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương đại diện nhóm tác giả bộ sách báo cáo tóm tắt quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn bộ sách này. Nhóm soạn thảo áp dụng đồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu xã hội học, gặp gỡ nhân chứng lịch sử…

"Việc áp dụng đồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu đã giúp tái hiện lịch sử ngành Công Thương và nền kinh tế một cách liền mạch, được tiếp cận, phân tích ở nhiều chiều, đồng thời cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm về quản lý kinh tế", bà Đặng Thị Ngọc Thu cho biết.

Công trình đồ sộ về ngành Công Thương từ Cách mạng tháng 8 ảnh 3

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút phát hành sách điện tử của bộ sách lịch sử ngành Công Thương. Ảnh: Minh Hùng

Tại buổi lễ, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử khẳng định bộ sách là nguồn sử liệu quý, có độ tin cậy cao, xứng đáng được coi là một công trình quan trọng của lịch sử Việt Nam, lịch sử kinh tế Việt Nam, lịch sử Chính phủ Việt Nam.

Bộ sách lịch sử ngành Công Thương bao gồm cuốn Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam (1945-2010) có dung lượng 852 trang và hai tập Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011–2020 có dung lượng gần 1.600 trang.
Cuốn Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam (1945-2010) ghi lại lịch sử hình thành Bộ Công Thương, từ danh sách, hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Bộ tiền nhiệm cho đến danh sách, hình ảnh Lãnh đạo Bộ Công Thương hiện nay... và các hoạt động, sự kiện lịch sử liên quan đến hoạt động ngành Công Thương giai đoạn 1945-2010.
Hai tập Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011-2020 ghi lại những sự mang tính tiêu biểu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020. Những sự kiện được lựa chọn trong cuốn sách khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với ngành Công Thương, thể hiện vai trò và những đóng góp của ngành Công Thương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.