Công Phượng muốn thành công ở châu Âu

Công Phượng tại buổi ký kết hợp đồng sang Bỉ thi đấu. Ảnh: T.VŨ
Công Phượng tại buổi ký kết hợp đồng sang Bỉ thi đấu. Ảnh: T.VŨ
TP - Ngày 5/7, Công Phượng chính thức ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense VV tại TPHCM. Buổi lễ ký hợp đồng của Công Phượng do Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và Giám đốc điều hành CLB Sint-Truidense VV chủ trì.

CLB Sint-Truidense VV xếp thứ 7/16 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia (VĐQG) của Bỉ với 47 điểm sau 30 trận đấu. Đội bóng Công Phượng đầu quân kém 2 điểm so với đội xếp trên và chấp nhận mất vé tham dự vòng play-off tranh ngôi vô địch.

Công Phượng được các ông chủ người Nhật Bản của CLB Sint-Truidense VV đánh giá khá cao nên tiền đạo gốc Nghệ An nhận được chế độ đãi ngộ tốt ở đội bóng mới. Mức lương của Công Phượng ở CLB Sint-Truidense VV sẽ không hề thua kém những gì tiền đạo Đội tuyển Việt Nam nhận được khi thi đấu cho Incheon United, thậm chí cao hơn (khoảng 10.000 USD/tháng).

Lãnh đạo CLB HAGL khẳng định Công Phượng nhận được 7 lời mời từ nhiều đội bóng khác nhau ở châu Âu. Không vội vã như hai lần xuất ngoại thất bại trước đó ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Công Phượng và lãnh đạo đội bóng đã cân nhắc thật kỹ để đưa ra quyết định gia nhập đội bóng của Bỉ. 

Bầu Đức cho biết, ông không thể đưa điều khoản bắt buộc Công Phượng phải ra sân bao nhiêu trận ở giải vô địch quốc gia của Bỉ. “Tôi nghĩ Công Phượng ngồi dự bị một năm ở châu Âu cũng chẳng sao cả. Ngồi dự bị ở châu Âu vẫn học hỏi được nhiều điều hơn là chơi bóng ở V-League”, bầu Đức cho hay.

Bầu Đức khẳng định điều ông muốn hướng tới là giúp bóng đá Việt Nam được cả thế giới biết đến. Vì thế, ông không sợ thất bại mà sẽ tiếp tục giúp các cầu thủ đội bóng phố Núi thực hiện giấc mơ chơi bóng ở châu Âu. 

Công Phượng thể hiện quyết tâm là người dẫn đường, trở thành hình mẫu thành công cho cầu thủ Việt Nam khi sang châu Âu chơi bóng. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất vui và tự tôi cũng cảm nhận được áp lực dành cho mình khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng thi đấu cho một đội bóng Bỉ. Tôi muốn trở thành một hình mẫu thành công của cầu thủ Việt Nam ở châu Âu chứ không đơn giản chỉ là tới đây để trải nghiệm”.

Để một cầu thủ Đông Nam Á có thể giành được một suất đá chính trong đội hình của một CLB châu Âu là điều không hề dễ dàng. Mặt trận châu Âu tất nhiên sẽ còn khắc nghiệt hơn những gì đã trải qua tại Nhật Bản và Hàn Quốc đối với Công Phượng. Nếu như muốn tạo ra một điểm nhấn nào đó tại Bỉ, Công Phượng sẽ phải cố gắng thật nhiều.            

MỚI - NÓNG