Công Phượng mặc số áo lạ ở AFF Cup 2018 ​

Công Phượng là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.
Công Phượng là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.
TPO - Công Phượng sẽ mặc số áo đấu mới ở AFF Cup 2018, không giống với số áo quen thuộc của anh ở HAGL hay đội tuyển U23 Việt Nam.

Cụ thể theo công bố mới đây, Công Phượng sẽ mặc áo số 14 tại AFF Cup 2018. Đây là số áo mới của Công Phượng nếu so với các lần tập trung đội tuyển trước đây.

So với các đồng đội, Công Phượng cũng là cầu thủ thay đổi số áo nhiều nhất, ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Tới lúc này Công Phượng đã sử dụng một loạt số áo đấu: 9,10,44, 16, 20 và 21.

Tại AFF Cup 2018, tiền đạo Văn Toàn sẽ trở lại với số áo 9, nhường chiếc áo số 8 cho đàn anh Trọng Hoàng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong khi đó sử dụng áo số 1. Tiền vệ Văn Quyết tiếp tục giữ áo số 10. Văn Quyết thuộc nhóm “cựu binh” ở đội tuyển Việt Nam. Tương tự, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng giữ số áo 19 quen thuộc.

Công Phượng mặc số áo lạ ở AFF Cup 2018 ​ ảnh 1 Số áo của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.
Áo số 6 vẫn thuộc về tiền vệ Lương Xuân Trường. Trong khi đó tuyển Việt Nam sẽ khuyết áo số 7. Tại Asiad 2018, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mang áo số 7. Tuy nhiên ở giải đấu này, Hùng Dũng mang áo số 16.

Vào hồi 19h30 hôm nay, 8/11 trên sân vận động quốc gia Lào, Công Phượng và các động đội sẽ mở màn chiến dịch AFF Cup 2018 bằng cuộc đọ sức với tuyển Lào. HLV Park Hang Seo tự tin, đội sẽ giành chiến thắng nếu chơi đúng phong độ. Mục tiêu ông Park đặt ra với đội tuyển Việt Nam, trước mắt là giành vị trí nhất bảng A.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.