Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên
Lo ngại rác dồn lại chân cầu đang sửa chữa có thể gây nguy hiểm, nhiều công nhân ra sức đạp, khơi thông dòng chảy.
Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 1

Hồ Hòa Bình xả lũ, nước sông Hồng tại Hà Nội chiều nay đạt đỉnh 8,9 m, dưới báo động 1 là 0,6 m. Từ thượng nguồn, nước lũ mang theo rác, nổi dày đặc mặt sông đoạn qua nội thành Hà Nội.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 2

Bên sông đoạn giáp khu chợ ẩm thực Ngọc Lâm, quận Long Biên, rác thải ùn ứ kéo dài.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 3

Các trụ cầu rác đọng xếp thành tầng.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 4

Tàu thuyền không thể di chuyển, phải thả neo sát cầu chờ nước xuống và vô tình là điểm tựa để rác chảy về, mắc kẹt dưới gầm. 

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 5

Nhiều người đi trên các thuyền tìm cách loại bỏ rác khỏi mũi thuyền.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 6

Tại đoạn cầu Long Biên đang thi công giáp với Long Biên, nhóm thợ sửa chữa, bảo dưỡng cầu trở thành công nhân dọn rác trên mặt sông.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 7

Một công nhân cho biết, từ sáng đến giờ, rác dồn về quá nhiều, ùn ứ ở chân cầu đoạn có các trụ đang thi công. Lo ngại rác làm ảnh hưởng trụ cầu, công nhân phải dùng sức đẩy rác ra xa. 

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 8

Trên một trụ cầu tạm bằng kim loại được dựng lên để bảo dưỡng cầu Long Biên, công nhân dùng sào tre, dao... đẩy rác trôi nổi.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 9

Trong dòng nước chảy xiết, công nhân mặc áo và đeo dây bảo hộ đằm mình giải cứu cầu Long Biên.

Công nhân đạp rác giải cứu chân cầu Long Biên ảnh 10

Dọc bên sông Hồng đoạn giáp chợ đêm Long Biên, rác ken dày đặc. Trước đó từ ngày 9 đến 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to. Lần đầu tiên trong lịch sử, hồ Hòa Bình phải mở 8 cửa xả đáy. Thông kê đến chiều 12/10, có 53 người chết, 21 người mất tích do mưa lũ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.