Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TPO - Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk Nguyễn Hoài Dương được phê chuẩn tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ ảnh 1

Toàn cảnh buổi lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Hoài Dương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Hoài Dương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở NN&PTNT vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Bùi Văn Cường -  Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Hoài Dương.

Tại lễ công bố, ông Bùi Văn Cường cho biết, đối với Đắk Lắk cơ cấu kinh tế vẫn chủ yếu là nông nghiệp, sinh kế của người dân vẫn là nông nghiệp và diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước.

Cùng với đó, vấn đề quản lý bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới đã đặt ra cho Ban thường vụ thực hiện các quy trình để giới thiệu bổ sung Giám đốc Sở NN&PTNT tham gia vào ban thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk.

Ông Bùi Văn Cường mong muốn với trình độ và năng lực của mình ông Nguyễn Hoài Dương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.