Công an vào cuộc vụ trung tâm ngoại ngữ đóng cửa, giám đốc ‘biến mất’

Đắk Lắk đã giao công an vào cuộc vụ trung tâm ngoại ngữ ngừng hoạt động, giám đốc không thể liên lạc suốt nhiều tháng và nhiều phụ huynh phản ánh đã đóng học phí trước cho trung tâm này.

Ngày 2/4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Trung tâm ngoại ngữ IALC và các cá nhân liên quan; kịp thời xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi.

Trung tâm ngoại ngữ IALC đã đóng cửa.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã có báo cáo liên quan đến hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ IALC (đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk). Trung tâm được thành lập, cấp phép hoạt động vào năm 2021 và Giám đốc trung tâm là bà Khưu Kim Khánh (SN 1982). Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trung tâm đã ngừng hoạt động, không tổ chức giảng dạy từ khoảng tháng 1/2026. Đáng chú ý, giám đốc trung tâm không có mặt tại địa phương và hiện không thể liên lạc.

Theo phản ánh từ phụ huynh và thông tin tổng hợp từ các địa phương, nhiều học viên chưa được hoàn trả học phí sau khi trung tâm dừng hoạt động. Số tiền đã được xác minh khoảng 35 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp chưa đủ hồ sơ hoặc chưa liên hệ được, nên tổng số tiền thực tế có thể lớn hơn.

Bên cạnh đó, trung tâm còn phát sinh nhiều nghĩa vụ tài chính như nợ lương giáo viên (bao gồm giáo viên nước ngoài), nợ bảo hiểm xã hội, tiền thuê mặt bằng và các chi phí liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến quyền lợi của người học, người lao động và các tổ chức, cá nhân; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của Trung tâm ngoại ngữ IALC và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, giao UBND các địa phương rà soát, lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng để phục vụ xử lý.