Công an TPHCM cảnh báo tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Công an TPHCM cảnh báo tội phạm núp bóng doanh nghiệp
TPO - Công an TPHCM nhận định, hoạt động của các đối tượng núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp để thu lợi bất chính, tiến hành các hoạt động bảo kê, thu phí bất hợp pháp ngày càng phức tạp.

Ngày 20/1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2017 và một số công tác trọng tâm năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong năm qua, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 4.809 vụ phạm pháp hình sự, so với năm 2016 giảm 396 vụ (-7,61%). Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Công an TPHCM cảnh báo tội phạm núp bóng doanh nghiệp ảnh 1 Tham dự buổi tổng kết có ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM.

Trong đó, hoạt động của các đối tượng núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung vào các lĩnh vực thu được nhiều lợi nhuận bất chính như đấu giá tài sản, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… để tiến hành các hoạt động bảo kê, thu phí bất hợp pháp.

Công an TPHCM cảnh báo tội phạm núp bóng doanh nghiệp ảnh 2 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang báo cáo tại hội nghị.

“Có dấu hiệu hình thành các nhóm nhỏ có tổ chức tại các khu công nghiệp, các địa bàn giáp ranh hoạt động cho vay theo kiểu “tín dụng đen”, đòi nợ thuê; khống chế, bảo kê hoạt động của đối tượng trộm cắp “vặt”…”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Trong năm 2017, Công an TPHCM đã điều tra khám phá 3.464 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 72,03%), bắt 3.698 tên. Khám phá 1.407 vụ án ma túy, bắt 3.160 tên.Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 782 vụ, làm chết 705 người, bị thương 208 người (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 103 vụ). Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người. Va chạm và tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 26 vụ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.