Con trai Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh tại Rào Trăng 3 nhận học bổng Vừ A Dính

Em Hoàng Mai Trung Hiếu (ngoài cùng, bên phải) con trai Đại tá Liệt sĩ Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4, hy sinh khi cứu hộ tại Rào Trăng 3, nhận học bổng Hỗ trợ sinh viên của Quỹ Vừ A Dính.
Em Hoàng Mai Trung Hiếu (ngoài cùng, bên phải) con trai Đại tá Liệt sĩ Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4, hy sinh khi cứu hộ tại Rào Trăng 3, nhận học bổng Hỗ trợ sinh viên của Quỹ Vừ A Dính.
TPO - Em Hoàng Mai Trung Hiếu (ngoài cùng, bên phải) con trai Đại tá, Liệt sĩ Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4, hy sinh khi cứu hộ tại Rào Trăng 3, là một trong những sinh viên được nhận học bổng tại dự án "Hỗ trợ sinh viên" của Quỹ học bổng Vừ A Dính.  

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu Lạc Bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình họp mặt hội viên và trao học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" được thành lập ngày 1/8/2014 bởi Quỹ Học bổng Vừ A Dính với mục tiêu kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo quê hương, hướng về nơi đầu sóng ngọn gió - nơi có những chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng cùng với ngư dân bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam trên biển Đông. Hiện tại, CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” có 117 hội viên tập thể, 2.732 hội viên cá nhân và gần 2.300 thành viên kết nối trên Facebook..

Con trai Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh tại Rào Trăng 3 nhận học bổng Vừ A Dính ảnh 1 Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao thẻ cho các hội viên mới. 
Con trai Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh tại Rào Trăng 3 nhận học bổng Vừ A Dính ảnh 2 Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao thẻ cho các hội viên mới. 

Tại buổi gặp mặt, Ban chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” kết nạp thêm 2 hội viên tập thể, gồm: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bảo Nguyên – Quảng Ninh; đồng thời, trao thẻ hội viên mới cho 32 cá nhân.

Tại chương trình, Quỹ đã trao học bổng cho 16 sinh viên trong tổng số 168 em được thụ hưởng học bổng của dự án “Hỗ trợ sinh viên”. Trong đó, có em Hoàng Mai Trung Hiếu, sinh viên năm thứ nhất, Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam, con trai Đại tá Liệt sĩ Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4, người vừa hy sinh khi tham gia Đoàn Công tác Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ các công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

 
Con trai Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh tại Rào Trăng 3 nhận học bổng Vừ A Dính ảnh 3 Em Hoàng Mai Trung Hiếu nhận học bổng dự án Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ học bổng Vừ A Dính
Con trai Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh tại Rào Trăng 3 nhận học bổng Vừ A Dính ảnh 4 Những sinh viên nhận học bổng dự án "Hỗ trợ sinh viên"

Dự án “Hỗ trợ sinh viên” được Quỹ học bổng Vừ A Dính ra mắt ngày 17/10/2020, nhằm tiếp sức cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên của các dự án “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ” tiếp tục thực hiện ước mơ của mình ở bậc Đại học, Cao đẳng. Hiện tại, dự án “Hỗ trợ sinh viên” đã có 20 nhà tài trợ đồng hành ủng hộ 11,5 tỷ đồng để cấp học bổng cho 168 sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo trong suốt chương trình học tập ở bậc Đại học – các em sinh viên này cũng là thành viên của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Trong khuôn khổ chương trình, các hội viên CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã nghe báo cáo thời sự về tình hình biển Đông của Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Nguyên Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Quân khu 7.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.