Còn nhiều người từ Đà Nẵng về Hà Nội: CDC đưa khuyến cáo nóng

TPO - Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 2-3 ngày nay vẫn có người từ Đà Nẵng về thành phố. Hiện nay, ý thức của người dân là quan trọng nhất vì nhiều ca bệnh không có triệu chứng

Chiều 1/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam trên địa bàn ghi nhận 3.855 người, có tăng hơn 1.550 người so với hôm 31/7.

Quận đã cho xét nghiệm 3.690 trường hợp, còn phải tiếp tục thực hiện test nhanh với 165 trường hợp. Ông Hoạt kiến nghị, hiện lượng người về từ Đà Nẵng khai báo tăng lên, quận đề nghị CDC Hà Nội cung cấp thêm test xét nghiệm. 

Còn tại quận Cầu Giấy có 3.823 trường hợp từ Đà Nẵng về, quận đã xét nghiệm 3.300 trường hợp, hiện nay cũng đã hết test nhanh. Quận còn 523 trường hợp chờ xét nghiệm nốt, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cũng đề nghị CDC sớm cung cấp test nhanh.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thông tin, quận có 3.400 trường hợp từ Đà Nẵng về, đã test 3.187 trường hợp cho kết quả âm tính. Còn 200 trường hợp vẫn đang đăng ký, thiếu khoảng hơn 100 test. 

Theo Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt, hiện CDC Hà Nội đã phát cho các quận, huyện suýt soát 70.000 test, cộng với 8.000 test đã cấp ở các trung tâm y tế trước đó, tức là Hà Nội đã sử dụng 78.000 test nhanh trong số 82.000 hiện có trong kho.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn đến trên 20.000 người khai báo trở về từ Đà Nẵng chờ xét nghiệm, nên số test nhanh hiện không đáp ứng đủ. 

"Qua kiểm tra một số điểm triển khai xét nghiệm nhanh ở các phường, chúng tôi nhận thấy số lượng người đến đăng ký, ghi tờ khai y tế, xét nghiệm tăng đột biến. Chúng tôi rất chia sẻ với các đồng nghiệp y tế cơ sở, phải làm việc rất vất vả trong những ngày qua, vì số lượng người quá đông, gây áp lực rất lớn", ông Việt nói.

Theo ông Việt, trong 2 - 3 ngày nay, vẫn có người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội bằng đường bộ. Số người này đã rời Đà Nẵng trước khi thực hiện cách ly, đi sang tỉnh khác và chờ về Hà Nội. Do đó, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân tự giám sát y tế, tự cách ly tại nhà. 

"Chúng tôi vẫn ghi nhận Hà Nội có nguy cơ cao xuất hiện ca bệnh. Hiện nay, ý thức của người dân là quan trọng nhất, vì nhiều ca bệnh không có triệu chứng", ông Việt khuyến cáo.

MỚI - NÓNG