Con gái Whitney Houston qua đời vì đuối nước, sốc thuốc

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong người Bobbi Kristina Brown có cả cần sa, rượu, chất giống cocaine, thuốc an thần, thuốc chống stress và morphine. 

Ngày 4/3, Phòng pháp y hạt Fulton (Georgia, Mỹ) công bố nguyên nhân cái chết của Bobbi Kristina Brown theo quyết định của tòa án tại Atlanta. Theo đó con gái của danh ca Whitney Houston qua đời do đuối nước, ngộ độc thuốc. Ngoài ra, quanh người Bobbi Brown bị đa chấn thương (bầm tím và sẹo) và có dấu hiệu suy dinh dưỡng khi chỉ nặng 43 kg.

Con gái Whitney Houston qua đời vì đuối nước, sốc thuốc ảnh 1

Bobbi Kristina Brown và mẹ, Whitney Houston.

Theo báo cáo, cơ quan pháp y tìm thấy cần sa, rượu, chất giống cocaine, thuốc an thần, thuốc chống stress và morphine trong cơ thể Bobbi Kristina Brown. Các bác sĩ tại Atlanta khẳng định các xét nghiệm độc chất không thể giúp đưa ra kết luận chính xác liệu morphine trong cơ thể có phải là hệ quả của việc sử dụng heroin hay không.

Kết quả giám định pháp y được công bố vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của con gái Whitney Houston. Theo các quan chức, họ dựa vào hồ sơ y tế, giấy tờ điều tra cũng như các tài liệu khác để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến Bobbi Brown qua đời.

Con gái Whitney Houston qua đời vì đuối nước, sốc thuốc ảnh 2

Bobbi Kristina Brown có dấu hiệu suy dinh dưỡng khi chỉ nặng 43 kg lúc qua đời.

Tháng 1/2015, con gái duy nhất của Whitney Houston được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm. Sau nhiều tháng nằm viện điều trị, cô không tỉnh lại và qua đời vào tháng 7. Người nhà Bobbi Brown buộc bạn trai cô - Nick Gordon - phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người thân họ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG