Cởi trói cho nude, không chỉ cấp phép mà còn nhãn quan 'thượng đế'

Cởi trói cho nude, không chỉ cấp phép mà còn nhãn quan 'thượng đế'
TP - Năm 2014, chân dài M.T gây ồn ào với tấm hình không xiêm y đúng dịp Valentine. 

Cô đăng trên Facebook cá nhân: “Chúc cả nhà một mùa Valentine vui vẻ và hạnh phúc. Quà Valentine muộn của cả nhà nhé”. Khi dư luận nóng lên cô bình thản đáp lại: “Những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đã được che đi một cách khéo léo. Bởi vậy, tôi không thấy có điều gì phản cảm ở đây”.

Sau 4 năm, M.T lại tiếp tục chơi trò cũ, cô tặng những người quan tâm facebook của mình bức ảnh nằm trên giường không mặc gì, chỉ dùng chăn để che những bộ phận nhạy cảm. Nếu năm 2014, cô tiết lộ bức ảnh không xiêm y nằm trong chiến dịch cộng đồng OakClub của Đông Nam Á với mục đích từ thiện thì bức hình không xiêm y mới nhất lại nhằm để tuyên truyền cho lợi ích của việc nude khi ngủ.

Cởi trói cho nude, không chỉ cấp phép mà còn nhãn quan 'thượng đế' ảnh 1

Trước M.T không ít mỹ nhân trong làng giải trí Việt đã đưa ra những bức hình trong trạng thái không mặc gì và cũng núp dưới muôn vàn tên gọi chứng tỏ mục đích cao cả. Vừa rồi, khi triển lãm ảnh nude lần đầu tiên tại Hà Nội mở ra, dư luận có ý, triển lãm vẫn dè dặt quá, an toàn quá. Thực ra, nếu đem so về độ hở, mấy bức không xiêm y của M.T còn kín hơn nhiều so với ảnh trong triển lãm nude vừa qua. Thế mà dư luận đã ồn ào. Chính sự ồn ào của dư luận lại là mồi lửa kích thích các người đẹp siêng cởi hơn, cởi xong lại có dịp giãi bày tâm tư.

Cởi trói cho nude, không chỉ phụ thuộc vào đơn vị cấp phép mà còn phụ thuộc nhãn quan của “thượng đế”. Ngay cả một số nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên dòng nude hình như cũng ngại ngần không dám gọi đúng tên tác phẩm. Thí dụ, vừa rồi trong triển lãm ảnh nude tại Hà Nội, có một bức làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt vời của đôi gò bồng đảo. Thế mà nhiếp ảnh gia lại làm người thưởng thức ít nhiều tụt hứng khi đặt cho nó cái tên quá đỗi an toàn: Nguồn sống.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.