Coi chừng tình dược tàn phá 'bản lĩnh đàn ông'

TPO - Các chuyên gia cảnh báo, một số loại thuốc, thực phẩm chức năng tăng cường “bản lĩnh đàn ông” có thể gây tụt huyết áp, tổn hại vĩnh viễn cho “dương cụ”.
Dường như đàn ông sẵn sàng thử ăn, thử uống bất cứ thứ gì có thể cải thiện năng lực chốn phòng the. Nhưng khi gặp vấn đề về “chăn gối” mà lại dùng nhầm tình dược thì tình hình sẽ tồi tệ hơn.
Thực phẩm chức năng chưa chắc an toàn
Sử dụng thực phẩm bổ sung tự nhiên để cải thiện “chuyện ấy” có vẻ là một ý tưởng tốt, nhưng thực phẩm chức năng có thể chứa những hoạt chất mà người dùng không biết.
Ông Michael White, Trưởng khoa Dược - Đại học Connecticut (Mỹ), giải thích: Nhiều người tiêu dùng coi thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng có thành phần tự nhiên nên an toàn. Năm 2017, Hội đồng Dinh dưỡng trách nhiệm (Mỹ) đưa ra báo cáo rằng, 87% người tiêu dùng Mỹ tin rằng, dinh dưỡng bổ sung như vitamin, khoáng chất, thảo mộc, tinh dầu, amino acid… là an toàn và hiệu quả.
Tuy nhiên, niềm tin của người tiêu dùng có thể đặt sai chỗ khi dùng dinh dưỡng bổ sung, thực phẩm chức năng để giải quyết tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hoặc để giảm cân.
Coi chừng tình dược tàn phá 'bản lĩnh đàn ông' ảnh 1 Cơ quan quản lý Dược phẩm và thực phẩm Mỹ vừa khuyến cáo người tiêu dùng không dùng Willy Go Wild vì loại thực phẩm chức năng tăng cường khả năng “giường chiến” này có chứa thuốc kê đơn. Ảnh: FDA.
Dược sĩ không được kê Viagra cho những người đang dùng một số loại thuốc tim mạch. Kê đơn như vậy là phạm pháp, có thể phải hầu tòa. Trái lại, thực phẩm chức năng được bán không cần đơn thuốc và vấn đề ở chỗ chúng có thể chứa tân dược, thuốc bán theo đơn.
Theo Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ, có tới 776 loại thực phẩm chức năng (của 146 nhà sản xuất khác nhau) được bán trong giai đoạn 2007-2016 chứa dược phẩm tổng hợp, thuốc bán theo đơn. Hầu hết những sản phẩm này được quảng bá là để tăng cường “bản lĩnh đàn ông” (chiếm 45,5%) hoặc giảm cân (40,9%).
Ngày 30/11 vừa qua, Cơ quan quản lý Dược phẩm và thực phẩm Mỹ khuyến cáo người tiêu dùng không mua một loại sản phẩm tên là Willy Go Wild hiện được rao bán trên mạng và tại một số cửa hàng bán lẻ vì Willy Go Wild có chứa thuốc kê đơn.
Cứ 5 người đàn ông thì có 1 người bị rối loạn cương dương nên nhiều người sẵn sàng sử dụng thực phẩm chức năng để cải thiện khả năng giường chiếu. Việc thực phẩm chức năng tự nhiên chứa dược phẩm tổng hợp, thuốc bán theo đơn có thể gây nguy hiểm cho người dùng vì nếu có bệnh, họ thường bị chống chỉ định với một số loại thuốc nhất định.
Ngoài ra, khi dùng thực phẩm chức năng mà thấy khả năng “chiến đấu trên giường” tăng lên hoặc giảm cân như quảng cáo, họ lại tưởng rằng loại thảo mộc, tinh dầu… đó thực sự công hiệu. Và ngược lại, nếu thực phẩm chức năng không đem lại hiệu quả như mong muốn, họ lại tưởng thảo mộc, tinh dầu… không có tác dụng, trong khi nguyên nhân chính là các loại thuốc cho thêm vào. Điều này khiến bác sĩ, dược sĩ càng khó biết được bệnh nhân nên dùng hoặc không nên dùng liệu pháp tự nhiên nào.
Nguy hiểm tính mạng
Dược sĩ không được kê các loại thuốc chữa rối loạn cương dương như Viagra, Levitra, Cialis nếu người dùng đang phải uống thuốc chứa nitrate như thuốc dạng phun, dạng uống nitroglycerin, isosorbide mono… Các loại thuốc này thường được dùng để điều trị đau tim, đau ngực. Nếu đang dùng thuốc chữa đau tim mà uống thuốc chữa rối loạn cương dương hoặc thực phẩm chức năng có chứa hoạt chất dùng để sản xuất Viagra, Levitra, Cialis… thì huyết áp sẽ giảm mạnh, có thể gây nguy hiểm tính mạng.
Một số bệnh nhân đang dùng thuốc nitrate nên không thể sử dụng các loại thuốc chữa rối loạn cương dương. Vì thế, họ chuyển sang dùng các sản phẩm được coi là tự nhiên. Tuy nhiên, nếu họ mua phải một trong 353 loại thực phẩm chức năng ẩn chứa hoạt chất chữa rối loạn cương dương thì họ vẫn đối mặt nguy cơ tụt huyết áp, nhập viện, thậm chí tử vong.
Coi chừng tình dược tàn phá 'bản lĩnh đàn ông' ảnh 2 Nếu đang dùng thuốc chữa đau tim mà uống thuốc chữa rối loạn cương dương hoặc thực phẩm chức năng có chứa hoạt chất dùng để sản xuất Viagra, Levitra, Cialis… thì huyết áp sẽ giảm mạnh, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ảnh: Medrxdot.
Ngoài ra, các loại thuốc chữa rối loạn cương dương có thể gây cương cứng kéo dài quá lâu mà nếu không được can thiệp kịp thời, cơ quan sinh dục nam sẽ bị tổn hại vĩnh viễn. Liều dùng càng cao thì nguy cơ càng lớn. Các bệnh viện ở Mỹ đã ghi nhận một số trường hợp bị cương cứng kéo dài quá lâu sau khi dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng có chứa hoạt chất chữa rối loạn cương dương.
Một số loại thực phẩm chức năng giúp tăng khả năng “giường chiến” được bí mật bổ sung một loại thuốc tên là daptoxetine. Trên thực tế, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ không cấp phép sử dụng daptoxetine trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả để chữa rối loạn cương dương.
Nếu đang dùng thuốc chống trầm cảm hoặc chữa bệnh đường ruột mà người bệnh sử dụng thêm thực phẩm chức năng ẩn chứa serotonin thì họ có nguy cơ mắc hội chứng serotonin. Hội chứng này gây nguy hiểm đến tính mạng với biểu hiện sốt cao, cứng cơ, co giật, suy thận…

Đạo luật giáo dục và sức khỏe liên quan thực phẩm bổ sung của Mỹ đã tạo ra hạng mục mới là sản phẩm sức khỏe. Miễn là chứa các thành phần tự nhiên dùng để hỗ trợ, tăng cường sức khỏe, không phải dùng để chẩn đoán, điều trị bệnh, sản phẩm được coi là thực phẩm bổ sung. Theo đạo luật này, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm phải chứng minh được thực phẩm chức năng nào đó gây nguy cơ với sức khỏe con người thì mới được rút sản phẩm đó khỏi thị trường Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này có một danh sách sản phẩm mà họ phát hiện có chứa hoạt chất tổng hợp hoặc thuốc kê đơn. Vì vậy, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ danh sách này trước khi mua hoặc sử dụng thực phẩm chức năng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.