Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’

0:00 / 0:00
0:00
Hồng Đăng và Lan Phương tái ngộ trong phim mới.
Hồng Đăng và Lan Phương tái ngộ trong phim mới.
TPO - Tái ngộ sau “Cả một đời ân oán”, Lan Phương và Hồng Đăng tiếp tục làm vợ chồng trên màn ảnh trong “Thương ngày nắng về”. Nhưng hai nhân vật có màu sắc khác biệt với các phim trước đó, trong đó anh chồng do Hồng Đăng thủ vai được cho là "thiếu não".

Trong bối cảnh COVID-19 căng thẳng, ê-kíp “Thương ngày nắng về” livestream giao lưu với khán giả chiều 9/11 thay vì xúng xính váy áo ra mắt phim. Xem xong trích đoạn phim, dàn diễn viên như NSƯT Thanh Quý, diễn viên Lan Phương, Minh Huyền, Ngọc Huyền... nước mắt nhạt nhòa. Phim lên sóng VTV3 từ ngày 15/11, nối sóng “11 tháng 5 ngày” trong khung giờ 21h30 tối Thứ Hai tới thứ Tư hằng tuần.

NSƯT Thanh Quý một lần nữa vào vai bà mẹ, nhưng lần này là vai người mẹ tảo tần vất vả thay vì các vai sắc sảo trước đó. “Ba đứa con gái làm cho tôi cảm giác lúc nào tình yêu tràn đầy, không còn là vai diễn nữa mà là gia đình thật sự”, NSƯT Thanh Quý nói với ba diễn viên trẻ vào vai ba cô con gái.

Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’ ảnh 1

NSƯT Thanh Quý và ba nữ diễn viên trong vai ba cô con gái chia sẻ về phim trong livestream chiều 9/11.

“Khi nhận vai bà Nga, tôi chỉ quan tâm làm sao luôn giữ được mạch cảm xúc, yêu thương các con. Cảm xúc đau buốt tận tâm can khi nghĩ về con gái nuôi (Minh Huyền) là có thật. Tôi cũng gian khổ vất vả từ bé, nên sự hòa nhập vào vai bà Nga không có gì ngỡ ngàng lắm”, NSƯT Thanh Quý chia sẻ.

Diễn viên Lan Phương vào vai Vân Khánh-con gái cả của bà Nga (NSƯT Thanh Quý)- là vợ của Đức (Hồng Đăng). Đây là một vai người phụ nữ tảo tần, vất vả với cuộc sống bình dị giống với nhiều phụ nữ khác và đặc biệt khác hoàn toàn với hoàn cảnh sống và làm dâu của Lan Phương. “Khi đóng Vân Khánh tự nhiên tôi nhìn nhận cuộc sống sâu sắc hơn, đồng cảm hơn và có sự kết nối với nhiều người phụ nữ ngoài đời thật hơn”, Lan Phương nói.

Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’ ảnh 2

Lan Phương vào vai cô vợ rất vất vả, Hồng Đăng lại có vai anh chồng rất khác chất từ xưa tới nay.

Minh Huyền nhận vai con gái nuôi của bà Nga. Cô cảm thấy vai Vân Trang khá nặng, khi đọc kịch bản không biết có làm tốt không bởi đây là vai dài, có nhiều biến cố và nhiều góc độ về tính cách. “Từ trước đến giờ tôi luôn ấp ủ được đóng phim tình cảm mẹ con, lần này được thỏa ước. Chỉ cần nhìn vào mắt NSƯT Thanh Quý thì cảm xúc luôn đong đầy”, cô nói.

Gương mặt mới toanh chính là Ngọc Huyền vào vai con gái út. Lần đầu tiên Ngọc Huyền được đóng phim truyền hình. Lúc được nhận vai cô gái khá lo lắng vì được đóng với các nghệ sĩ gạo cội, các đàn anh đàn chị. NSƯT Thanh Quý thương và cảm thấy “có lỗi” với Ngọc Huyền nhiều nhất, bởi có cảnh quay bà đánh con gái trong phim khá đau.

Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’ ảnh 3

Doãn Quốc Đam có vai rất tình cảm với bạn diễn nữ.

Hồng Đăng lần đầu tiên làm tóc xù cho vai Đức. Anh nói rằng được bạn bè tư vấn làm vai trái chất hoàn toàn với các vai trước đó. “Khi thử rồi tôi mới thấy vai diễn rất giống mình ngoài đời. Cho đến nay tôi chưa bao giờ làm vai nào như thế này”, Hồng Đăng nói vui. Anh cũng nói vào vai bố hai đứa trẻ con là “xuống dốc”, bởi trước đó thường là vai nam thần, thiếu gia.

Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’ ảnh 4

Phim quy tụ dàn diễn viên "khủng".

Hồng Đăng tự nhận Đức là nhân vật hiền lành tử tế, yêu vợ thương con. Thế nhưng Lan Phương lại nói khác hẳn. Cô tiết lộ Đức của Hồng Đăng nhiều khi hơi “thiếu não”. Lan Phương nói vui, Hồng Đăng vào một vai ông chồng có phần nhu nhược, hay xin tiền vợ đi “mua chim cảnh”.

Đình Tú vào vai Duy khác màu các vai trước đó-vai trẻ trâu thậm chí hơi “thiếu muối”. “Dù lột xác nhưng tôi cho vào bộ sưu tập một vai ‘lái máy bay’”, Đình Tú cười. Tú sẽ đóng cặp với Minh Huyền trong “Thương ngày nắng về”-bộ phim của đạo diễn Bùi Tiến Huy.

Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’ ảnh 5

Hồng Đăng nhí nhố trong phim mới

Doãn Quốc Đam từng có một vai khá tương đồng trong “Bạch mã hoàng tử”, nhưng đây cũng là vai khá mới mẻ với anh. Trong phim này, Đam vào vai có chất “trai hư” nhưng cũng không phải là người xấu. “Anh ta chỉ có quan điểm về phụ nữ hơi cực đoan, nhưng đối xử với người khác khá chân thành. Đây cũng là lần đầu tiên được quay cảnh che ô cho một bạn nữ”, Doãn Quốc Đam kể.

"Thương ngày nắng về" còn có sự tham gia của NSND Lan Hương Bông (vai bà mẹ chồng của Vân Khánh), NSND Trung Anh, NSND Minh Hòa.

Nghệ sĩ Bá Anh nhận vai em trai của bà Nga (NSƯT Thanh Quý). Anh hy vọng được khán giả đón nhận một vai diễn khác màu. Vai diễn này có chút mê thơ, nên anh cũng tự bịa hoặc tham khảo trên mạng để đưa vào những đoạn sáng tác cho vai thêm thú vị.

“Thương ngày nắng về” là phim quay hoàn toàn trong thời dịch bệnh, tới thời điểm này vẫn tiếp tục ghi hình. Đạo diễn Bùi Tiến Huy và biên kịch cho biết họ tiếp tục vừa viết kịch bản vừa quay, nên cái kết cho từng nhân vật vẫn còn ở phía trước.

Cô vợ Lan Phương chê Hồng Đăng là anh chồng ‘thiếu não’ ảnh 6

Đình Tú đóng cặp cùng Minh Huyền.

Dịch bệnh cũng thử thách diễn viên không ít. NSƯT Thanh Quý từng sợ, không muốn đi làm phim nhưng cũng biết không thể để ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim. “Khi đến đoàn thấy anh chị em, các con cháu trong đoàn nhiệt tình, biết giữ gìn sức khỏe nên tôi lại không sợ nữa. Điều tôi sợ nhất là đợt dịch khiến mình đánh mất mạch cảm xúc. Rõ ràng đợt dịch vừa qua khiến người ta lo âu nhiều hơn”, NSƯT Thanh Quý nói. Diễn viên Hồng Đăng cũng thừa nhận, anh đắn đo khá nhiều khi chấp nhận quay phim trong đợt giãn cách.

MỚI - NÓNG