Cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ mắc COVID-19

Bà Hope Hicks là cố vấn thân cận của ông Trump trong nhiều năm qua. Ảnh: AFP/Getty.
Bà Hope Hicks là cố vấn thân cận của ông Trump trong nhiều năm qua. Ảnh: AFP/Getty.
TPO - Bà Hope Hicks, một trong những cố vấn thân cận nhất của tổng thống Mỹ Donald Trump đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong ngày thứ ba (29/9) vừa qua, vị cố vấn thân cận này đã ở trên chiếc Không lực Một (Air Force One) trong chuyến đi đến thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio và có buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên với ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden của ông Trump.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ phía Nhà Trắng thì bà Hicks thậm chí được cho là có những tiếp xúc gần hơn  đối với Tổng thổng Mỹ trên trực thăng Marine One ngày hôm qua.

Hiện tại ông Trump và phu nhân Melania đang chờ đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 mới nhất của mình, đồng thời tất cả những người có mặt trên chiếc Air Force One cách đây 2 hôm và có tiếp xúc gần với tổng thống Mỹ hàng ngày cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong một thông cáo gửi đến giới truyền thông xứ sở cờ hoa, người phát ngôn của tổng thống Mỹ Judd Deere cho biết ông Trump “rất coi trọng sức khỏe và sự an toàn của bản thân, của các cộng sự và toàn thể người dân Mỹ”.

Được biết, bà Hope Hicks là cộng sự mới nhất của ông Trump mắc COVID-19 tính đến thời điểm này.

Trước đó, phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người phát ngôn của nhà Trắng Katie Miller, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien là những chính khách cấp cao và thân cận với tổng thống Trump từng mắc COVID-19 và được chữa khỏi.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG