Có thể nới khung thời gian lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là nội dung trọng tâm của công tác tư pháp trong cả nhiệm kỳ khoá XV, cần tập trung cho ý kiến về các nội dung cần xin ý kiến, xem cách thức, thời gian xin ý kiến nhân dân ra sao.
Có thể nới khung thời gian lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh QH

Sáng 13/12, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp cuối năm này sẽ xem xét, cho ý kiến về hai nhóm vấn đề quan trọng. Trong đó sẽ có 8 nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Cụ thể, cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy kết quả hai pháp lệnh trước đây, dự kiến nội dung này sẽ được xem xét, thông qua tại một phiên họp.

Nội dung thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là nội dung trọng tâm của công tác tư pháp trong cả nhiệm kỳ khoá XV, cần tập trung cho ý kiến về các nội dung cần xin ý kiến, xem cách thức, thời gian xin ý kiến nhân dân ra sao.

Đặc biệt, dự kiến thời gian xin ý kiến rơi vào dịp Tết Âm lịch, nên có thể xem xét nới khung thời gian để đảm bảo yêu cầu. “Rút kinh nghiệm từ những lần xin ý kiến nhân dân với dự án Luật đất đai, lần này nên làm thế nào để đảm bảo hiệu quả, thực chất nhất, để phát huy được tâm huyết, trí tuệ của toàn dân cho dự án này”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hành) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó, phiên họp cũng xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội luôn được xem là trung tâm, chất lượng của Quốc hội phụ thuộc vào chất lượng của đại biểu Quốc hội, nên cần được tiếp tục đổi mới, nâng cao theo hướng phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả…

Có thể nới khung thời gian lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ 18 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Về nhóm vấn đề thứ hai, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ hai tới đây. Trong đó có nội dung liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần đầu tiên xây dựng quy hoạch như thế này, đây là việc mới, khó, chưa có tiền lệ, đã được Trung ương xem xét, thông qua định hướng chung tại Hội nghị lần thứ 6. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ cụ thể hoá và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chuẩn bị trình Quốc hội quyết định.

"Đây là nội dung quan trọng nhất của kỳ họp sắp tới, vì đây là quy hoạch ở cấp cao nhất, nên không để muộn được, nên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và trình ra Quốc hội để xem xét, thông qua trong kỳ họp tới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Dự luật này đáng lẽ đã thông qua tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, nhưng để đảm bảo chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, nên đã thống nhất chưa thông qua, vì vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải xem xét, hoàn thiện.

Điển hình như vấn đề xã hội hoá, tự chủ tài chính cơ sở khám chữa bệnh, mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức nghề nghiệp, rồi Hội đồng y khoa ra sao… Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án luật này dù rất cấp bách nhưng không chạy theo tiến độ, mà phải tiếp thu, chỉnh lý tối đa các ý kiến.

“Không có bất cứ ý kiến của đại biểu Quốc hội nào mà lại không được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lắng nghe, tiếp thu, giải trình. Tinh thần là như vậy, dự án luật này đã chuẩn bị kỹ rồi, cần phải nghiên cứu kỹ hơn, không phải thông qua bằng được tại kỳ họp bất thường này. Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất lớn, chúng ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế; giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021…

MỚI - NÓNG