Có thế lực 'trù úm' tuyển Đức ở EURO?

Schweinsteiger thất vọng vì bị thổi penalty trận gặp Pháp.
Schweinsteiger thất vọng vì bị thổi penalty trận gặp Pháp.
TPO - Theo thống kê từ Bild, quả penalty trước Pháp rạng sáng nay là lần thứ 11, “Cỗ xe tăng” bị phạt 11m trong các lần tham dự EURO. Tờ báo này tin rằng, có những thế lực cố tình ngăn cản Đức đi tới vinh quang ở đấu trường số 1 châu Âu.

Rạng sáng nay, Đức có trận bán kết EURO 2016 với Pháp. Kết thúc 90 phút, dù chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng họ lại thúc thủ với tỷ số 0-2 và một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vương ở giải đấu số 1 châu Âu. Theo các chuyên gia, “khúc cua” của trận đấu đến từ tình huống Bastian Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 45, khiến Đức bị thổi penalty và Antoine Griezmann dễ dàng mở tỷ số trận đấu cho Pháp trên chấm 11m.

Theo thống kê của Bild, đây là lần thứ 11 trong lịch sử các kỳ EURO, Đức bị thổi penalty. Có rất nhiều quả penalty xuất hiện trong những trận đấu quan trọng, gián tiếp khiến đội bóng này thua trận. Điều này khiến tờ báo hàng đầu của Đức bóng gió, có những thế lực đang cố tình ngăn cản ĐTQG nước này tiến đến vinh quang ở giải đấu số 1 châu Âu.

“Thật kỳ lạ là chúng ta đã phải nhận tới 11 quả penalty, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Đức không phải là đội bóng chơi phòng ngự phản công và cũng không có những hậu vệ chơi rắn. Phải chăng họ không muốn chúng ta vô địch”, tờ Bild đặt nghi vấn.

Lần gần nhất Đức vô địch EURO là vào năm 1996. Kể từ năm 2008 tới nay, họ đều vào tới bán kết, nhưng không có thêm lần nào đứng trên bục cao nhất. Cách đây 4 năm, Joachim Loew và các học trò gục ngã trước Italia, còn 4 năm trước nữa thì thua Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Cũng ở BXH những đội nhận nhiều penalty nhất lịch sử EURO, Pháp xếp thứ 2 với 10 lần. Tiếp theo là Anh (6 lần), Italia (5 lần), Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan (cùng có 4 lần), Nga, Bỉ và Croatia (cùng có 3 lần).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.