Cơ quan chức năng hé lộ nguyên nhân 4 học sinh thương vong sau vụ nổ lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định 1 trong 4 cháu thương vong sau tiếng nổ lớn, đã mua nguyên liệu làm pháo trên mạng. Quá trình chế tạo, 1 cháu dùng quẹt lửa đốt phần thuốc nổ rơi vãi ra ngoài, không ngờ lại lan tới khu vực thuốc nổ, gây ra cái chết thương tâm.

Ngày 26/12, VKSND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) thông tin ban đầu về vụ nổ khiến 4 học sinh thương vong.

Cơ quan chức năng hé lộ nguyên nhân 4 học sinh thương vong sau vụ nổ lớn ảnh 1

Hiện trường vụ nổ khiến nhiều học sinh thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50’ ngày 25/12, 6 cháu gồm: B.G.T., P.Đ.B.S. (cùng SN 2011), cháu N.M.T., N.Đ.B., V.V.T. (cùng SN 2010) và N.Đ.B.A. (SN 2013), cùng trú thị trấn Buôn Trấp, rủ nhau đi tìm địa điểm để làm pháo.

Trong đó, cháu B.G.T., cháu N.Đ.B. và N.M.T. là học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh; còn cháu N.Đ.B.A. học Trường tiểu học Lý Tự Trọng.

Khi đi, cháu B.G.T. mang theo hộp nhựa, nguyên liệu làm pháo (chất bột màu trắng và màu vàng - là lưu huỳnh, được mua trước đó trên mạng xã hội) để làm pháo nổ bán; cháu N.Đ.B. mang theo 1 cái rây (dụng cụ lọc bột) và 1 bật lửa màu xanh.

Thấy nhà bà V.T.H.H. (trú thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) không khóa cửa cổng, chỉ khóa cửa nhà nên các cháu trên vào trong sân làm pháo nổ.

Trong lúc các cháu nhỏ đang trộn thuốc để làm pháo thì có một ít thuốc đổ ra ngoài.

Lúc này, V.V.T. đi ra ngoài, dùng bật lửa đốt cháy phần thuốc bị đổ ra làm bốc cháy lan đến khu vực trộn thuốc nổ, gây ra tiếng nổ lớn.

Hậu quả, cháu B.G.T. và cháu N.Đ.B. tử vong. Cháu N.M.T. được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng II (TPHCM), cháu N.Đ.B.A. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG