Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường
TPO - Đêm 20/1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiến hành lắp dải phân cách cứng tại trạm nhà chờ buýt nhanh trên đường Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Ghi nhận tại hiện trường sáng nay, đường dành riêng cho buýt nhanh thông thoáng hơn, không còn cảnh bị ô tô lấn làn như những ngày qua.
Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 1

Đêm 20 rạng sáng 21/1, Sở GTVT Hà Nội đã cho lắp dải phân cách cứng đầu tiên cho trạm nhà chờ buýt nhanh trên đường Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội).

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 2

Theo ghi nhận tại hiện trường sáng nay, có khoảng 200m dải phân cách cứng được dựng từ trạm nhà chờ buýt nhanh tới nút giao Giảng Võ - Đê La Thành.

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 3

Một nhân viên tại trạm chờ buýt nhanh cho biết, kể từ khi có dải phân cách cứng, toàn bộ ô tô đều đi đúng làn, không lấn tuyến buýt nhanh. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp điều khiển xe máy lấn làn buýt nhanh khi giao thông ùn ứ. 

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 4

Điểm đầu dải phân cách được dựng rào phản quang cảnh báo tài xế không lái xe lấn làn.

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 5

"Tình hình giao thông vẫn ùn ứ vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc mỗi khi phương tiện dừng chờ đèn đỏ", nhân viên kể trên cho biết.

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 6

Một trường hợp điều khiển xe máy vào làn buýt nhanh dù đã được lắp dải phân cách, biển cảnh báo phân làn.

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 7

Cũng theo ghi nhận của Tiền Phong, các điểm nhà chờ buýt nhanh trên đường Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu vẫn chưa được lắp dải phân cách.

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 8

Hàng trăm ô tô, xe máy lấn làn khiến buýt nhanh tê liệt, di chuyển khó khăn.

Có phân cách cứng, buýt nhanh hết bị ô tô tranh đường ảnh 9

Sở GTVT Hà Nội cho biết, 18 ngày đầu đi vào hoạt động (từ 1-18/1) 6.519 lượt buýt nhanh được thực hiện, vận chuyển hơn 258.700 lượt khách. Bình quân mỗi nhà chờ đón trả hơn 11.200 lượt khách. Trong đó, điểm đầu Kim Mã phục vụ hơn 42.200 lượt, các điểm nhà chờ bến xe Yên Nghĩa, Nguyễn Tuân, Hoàng Đạo Thuý, Vũ Ngọc Phan cũng có lượng khách lớn khoảng 18.000 lượt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.