Cơ hội cuối cho đội bóng phố núi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đội bóng phố núi đang đứng trước áp lực buộc phải thắng trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng tại vòng 6 Night Wolf V-League 2022, diễn ra lúc 17h chiều nay tại Pleiku. Thất bại có thể khiến giấc mơ vô địch của HLV Kiatisuk và các học trò trở nên xa vời.

Ít ai nghĩ cuộc sống lại đảo chiều nhanh đến vậy với HAGL chỉ sau 1 mùa giải. Cùng thời điểm này năm ngoái khi V-League qua 5 vòng đấu, HAGL đang chễm chệ ở vị trí dẫn đầu với 10 điểm. Sự trở lại của HLV Kiatisuk đã tạo nên hiệu ứng tích cực với đội bóng phố núi. Họ liên tiếp đánh bại các đối thủ lớn như CLB Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, SLNA hay cả Viettel để liên tục dẫn đầu cuộc đua.

Cơ hội cuối cho đội bóng phố núi ảnh 1

Văn Toàn sẽ tỏa sáng trong trận đấu chiều nay

Mọi thứ thay đổi rất chóng vánh dù bộ khung chính của HAGL hiện nay vẫn được duy trì. Không ai nghi ngờ vào năng lực cầm quân của HLV Kiatisuk Senamuang. Tuy nhiên, có điều gì đó đang khiến đôi chân các cầu thủ HAGL mất đi sự hưng phấn. Sau 5 trận đấu, HAGL mới chỉ được 4 điểm với 4 trận hoà, 1 trận thua, chỉ đứng trên Nam Định và Sài Gòn. Cách biệt hiện tại của HAGL với đội đầu bảng Hải Phòng đã là 7 điểm.

Trận hoà 1-1 trước Topeland Bình Định ở vòng đấu mới đây bộc lộ hết những vấn đề của HAGL ở mùa giải năm nay. Tuyến giữa không kiểm soát được bóng, tấn công thiếu hiệu quả và sức chiến đấu của các vị trí đều không ổn. Dù chơi trong thế hơn 1 người trong hơn nửa thời gian trận đấu, HAGL chỉ tạo được rất ít cơ hội nguy hiểm.

HLV Kiatisuk từng cho rằng việc tập trung đội tuyển Việt Nam thời gian dài phần nào ảnh hưởng tới động lực thi đấu của các cầu thủ HAGL. Điều này có thể đúng nhưng không phải là tất cả nguyên nhân dẫn tới sự sa sút của đội bóng phố núi. Có điều gì đó đang níu đôi chân các cầu thủ HAGL, khiến họ không chơi bóng với tất cả niềm cảm hứng và sự thanh thoát cần thiết.

Sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn nhưng qua 5 trận, hàng tấn công HAGL chỉ ghi được 3 bàn thắng. Đây là con số thực sự đáng báo động bởi với hiệu suất ghi bàn thấp như vậy, HAGL khó lòng hướng tới mục tiêu vô địch. Thống kê cho thấy các đội bóng vô địch V-League đều có hiệu suất ghi bàn rất cao. Điều trớ trêu là những nhân tố HAGL cho mượn như Ngọc Quang, Việt Hưng, Dụng Quang Nho lại đang chơi rất tốt tại Hải Phòng.

Trong bối cảnh trên, trận đấu với SHB Đà Nẵng chiều nay tại Pleiku mang ý nghĩa quyết định với HLV Kiatisuk và các học trò. Mùa trước, HAGL đã đánh bại đối thủ một cách thuyết phục ngay tại Hoà Xuân. Nhưng cuộc đối đầu chiều nay khó có thể diễn ra theo kịch bản dễ dàng với đội chủ sân Pleiku. SHB Đà Nẵng đang dần ổn định lối chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng.

Chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội ở vòng 5 càng tiếp thêm khí thế cho đội bóng Đà thành khi hành quân đến Pleiku. Sẽ không dễ để SHB Đà Năng chấp nhận ra về tay trắng.

Khi trở lại Pleiku, mục tiêu của HLV Kiatisuk là đưa HAGL trở lại với vị thế cũ, mục tiêu cụ thể trước mắt chính là ngôi vô địch V-League. Họ đã tiến tới rất gần mục tiêu này ở mùa giải trước nếu V-League không bị huỷ vì dịch COVID-19. Để đưa đội bóng phố núi trở lại với vinh quang cũ, Kiatisuk cần những danh hiệu. Đó là thứ HAGL đang thiếu trong nhiều mùa giải qua. Đánh bại SHB Đà Nẵng trong cuộc đối đầu chiều nay gần như là nhiệm vụ bắt buộc đối với HAGL nếu không muốn bị hụt hơi trước các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.