Có gì trong báo cáo về UFO của cộng đồng tình báo Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) hôm qua, 25/6, công bố bản báo cáo dài 9 trang có tiêu đề “Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định (UAP)”.

Báo cáo này được đưa ra nhằm cung cấp cho Quốc hội Mỹ thông tin sơ bộ về những gì mà cộng đồng tình báo biết về các lần chạm trán UAP (còn được gọi là UFO) kể từ năm 2004.

“UAP đặt ra vấn đề về sự an toàn của các chuyến bay, và có thể là thách thức đối với an ninh quốc gia Mỹ”, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo đề cập đến 144 vụ việc, chủ yếu được ghi nhận bởi lực lượng Hải quân Mỹ, nhưng chỉ giải thích được 143 vụ. “Một UAP đã được xác định là một quả bóng bay lớn đang xì hơi. Trong khi các UAP khác vẫn chưa được giải thích.”

Các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy những UAP này có liên quan đến sự sống ngoài trái đất.

Năm giả thuyết tiềm năng đã được đưa ra, bao gồm sự nhiễu động không khí, các hiện tượng khí quyển tự nhiên, các chương trình phát triển của chính phủ Mỹ/ngành công nghiệp Mỹ, các hệ thống của đối thủ nước ngoài, và “các giả thuyết khác”.

Sau khi báo cáo được công khai, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch "chính thức hóa" chiến dịch điều tra UAP của họ, hiện do lực lượng đặc nhiệm phụ trách.

Trước đó, vì lo lắng về mối đe doạ đối với an ninh quốc gia, các nghị sĩ đã thúc đẩy điều tra và công khai báo cáo về những hiện tượng bí ẩn mà chính phủ Mỹ không muốn nói đến trong nhiều thế hệ. Theo yêu cầu của Quốc hội, Giám đốc Tình báo Quốc gia phải nộp báo cáo tổng hợp từ nhiều cơ quan trong vòng 180 ngày.

Đây không phải là báo cáo chính thức đầu tiên của Mỹ về UFO. Không quân Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra trước đó có tên là Project Blue Book, kết thúc vào năm 1969. Cơ quan điều tra đã tổng hợp danh sách 12.618 lần chạm trán UAP, 701 vụ trong số đó liên quan đến các vật thể "chưa được xác định".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG