THẾ GIỚI 24H: Trực thăng chở Tổng thống Colombia bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
Các vết đạn trên thân máy bay. (Nguồn: AP)
Các vết đạn trên thân máy bay. (Nguồn: AP)
TPO - Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết trực thăng chở ông bay ở khu vực gần biên giới với Venezuela đã bị tấn công.

Trong thông báo, Tổng thống Ivan Duque nhấn mạnh: "Đây là vụ tấn công hèn hạ. Bạn có thể thấy rõ các vết đạn trên thân máy bay." Theo thông báo, Tổng thống Duque đang đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ, cùng Thống đốc tỉnh Norte de Santander khi chiếc máy bay bị tấn công. Trước đó, trực thăng đã cất cánh từ thị trấn Sardinata và đang trên đường tới thành phố Cucuta ở biên giới.Tổng thống Duque khẳng định: "Chúng tôi không e ngại trước các hành động bạo lực hay chủ nghĩa khủng bố. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Colombia sẵn sàng đương đầu trước những mối đe dọa như vậy."

Ngày 25/6, quân đội Myanmar đã thu giữ được một lượng lớn vũ khí trong một chiếc xe tải đang trên đường tới Mandalay, thành phố lớn thứ 2 quốc gia này. Lô vũ khí bị thu giữ bao gồm 100 súng lục, 10.000 viên đạn, 499 lựu đạn cùng nhiều bom và thuốc nổ. Những người bị bắt là thành viên của Lực lượng phòng vệ nhân dân Myanmar (PDF), cánh vũ trang của Tổ chức Chính phủ đoàn kết quốc gia (NUG), vốn được lập ra nhằm phản đối quân đội nắm quyền.

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tuyên bố, nước này sẽ viện trợ 5 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho 5 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam và thêm 1 triệu liều vắc xin cho đảo Đài Loan (Trung Quốc). Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/6, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi cho biết, mỗi nước Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan sẽ nhận được 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca do Tokyo chuyển giao từ tuần tới. Thêm 1 triệu liều vắc xin tương tự cho Việt Nam và 1 triệu liều cho vùng lãnh thổ Đài Loan sẽ được chuyển giao sớm hơn.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đang vấp phải nhiều chỉ trích vì ôm hôn một trợ lý hàng đầu, vi phạm các chỉ dẫn giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19. Nhật báo The Sun mới đây đã cho đăng tải trên trang nhất các bức ảnh chụp ông Hancock đang hôn nữ trợ lý trong văn phòng của ông hồi tháng trước. Hôm 25/6, bộ trưởng y tế Anh đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Giới chức Indonesia ngày 25/6 cho biết phiến quân ly khai ở tỉnh cực Đông Papua bắt giữ 4 thường dân làm con tin sau khi phục kích và sát hại ít nhất 4 công nhân xây dựng trong khu vực. Phát ngôn viên của cảnh sát Papua, Ahmad Musthofa Kamal, cho biết khoảng 30 phiến quân đã nổ súng tấn công một nhóm công nhân xây dựng tại một công trường ở trung tâm tỉnh Yahukimo, Indonesia. Vụ tấn công xảy ra ngày 24/6 và các hoạt động tìm kiếm con tin đang được tiến hành.

Ngày 25/6, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Christian Lindmeier, cho rằng việc không gia hạn hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho Syria, theo kế hoạch sẽ hết hạn vào tháng 7 tới, có thể dẫn đến một "thảm họa nhân đạo" mới đối với khu vực do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc quốc gia Trung Đông này. Phát biểu họp báo tại Geneva, người phát ngôn Lindmeier nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không gia hạn sứ mệnh này thêm một năm vào ngày 10/7 tới sẽ khiến công tác cung cấp vaccine cho khu vực này, bao gồm cả vaccine ngừa COVID-19, trở nên bất khả thi.

Ngày 25/6, Ấn Độ và Trung Quốc đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 22 của Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp về vấn đề biên giới (WMCC), với đại diện tham dự ở cấp Vụ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn quan điểm về tình hình dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Khu vực phía Tây của khu vực biên giới Ấn-Trung. Hai bên nhất trí cần phải sớm tìm ra giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại của LAC ở Đông Ladakh theo thỏa thuận đạt được giữa các Ngoại trưởng hai nước vào tháng 9/2020.

Cảnh sát thành phố Wurzburg của Đức ngày 25/6 cho biết có 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có những trường hợp bị thương nặng, trong vụ tấn công bằng dao. Vụ việc xảy ra ở quảng trường Barbarossaplatz ở trung tâm thành phố Wurzburg thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức.Đài BR cho biết đối tượng tấn công là một người Somali, 24 tuổi, trước đó bị bác đơn xin tị nạn.Thủ phạm được cho đã dùng một con dao dài và chém loạn xạ vào người qua đường ở khu vực gần quảng trường Barbarossaplatz.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 24/6 ở Brussel (Bỉ), Đức và Pháp đã đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga. Tuy nhiên, đề xuất và ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu - đặc biệt là các nước ở Đông Âu. Đại diện các nước này cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga và chỉ nên tổ chức hội nghị thượng đỉnh khi có vấn đề tích cực để thảo luận. Gay gắt hơn, quyền Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte còn tuyên bố sẽ không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Nga-EU nếu sự kiện này diễn ra.

Trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện nước này hôm nay (25/6) công bố Sách Trắng về chế độ chính đảng kiểu mới của Trung Quốc. Sách Trắng khoảng 14.000 từ, nhìn lại quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện của chế độ chính đảng kiểu mới của Trung Quốc, giới thiệu những đặc điểm nổi bật của chế độ này, tóm tắt và chia sẻ những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm thành công trong xây dựng chế độ chính đảng kiểu mới ở Trung Quốc, đặc biệt là kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

MỚI - NÓNG