'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018

Niềm vui của chủ hộ Lê Xuân Tiên khi có bò đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu năm 2018.
Niềm vui của chủ hộ Lê Xuân Tiên khi có bò đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu năm 2018.
TPO - “Cô” bò số hiệu 13568 của chủ hộ Lê Xuân Tiến (đơn vị 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La), với sản lượng sữa kỷ lục 15,55 tấn (trong 305 ngày) đã đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018.

Sáng 15/10, Công ty Cổ phần giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) tổ chức Hội thi Hoa hậu bò sữa lần thứ 15 tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La). 

Theo đó, cô bò số hiệu 13568 của chủ hộ Lê Xuân Tiến, đơn vị 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu đã đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu năm 2018, với tổng giá trị giải thưởng gần 75 triệu đồng. 

'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018 ảnh 1

Hoa hậu bò sữa nhận giá trị giải thưởng gần 75 triệu đồng 

 Hoa hậu đã vượt qua 126 “cô” bò, bê tại vòng chung khảo, được lựa chọn từ trên 24.000 con bò sữa của 566 chủ hộ tại Mộc Châu để lên ngôi hậu. Tất cả các tiêu chuẩn về ngoại hình, cấp sinh trưởng, sản lượng sữa đều đạt đẳng cấp kỷ lục.

“Hoa hậu bò sữa” năm nay sinh năm 2014, có trọng lượng cơ thể 762 kg, đã đẻ 3 lứa với lượng sữa trong 305 ngày đạt 15.555 kg.

 Trong khi đó, Á hậu 1 thuộc về cô bò số hiệu 13810 của chủ hộ Trần Văn Đa (Đơn vị 19/5), giá trị giải thưởng trên 54 triệu đồng và Á hậu 2 thuộc về cô bò số hiệu 5031 của chủ hộ Nguyễn Văn Biên đợn vị 77, giá trị giải thưởng trên 36 triệu đồng.

'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018 ảnh 2 Hội thi “Hoa hậu bò” sữa là sự kiện tôn vinh ngành chăn nuôi bò sữa, đồng thời là một lễ hội truyền thống với nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng đất cao nguyên Mộc Châu.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cho các mục: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê ăn sữa, bê cai sữa…với tổng giá trị cuộc thi trên 900 triệu đồng.

Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk cho biết, hội thi “Hoa hậu bò” sữa là sự kiện tôn vinh ngành chăn nuôi bò sữa, đồng thời là một lễ hội truyền thống với nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng đất cao nguyên Mộc Châu.

'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018 ảnh 3 Hội thi độc đáo thu hút hàng nghìn người dân tại địa phương và du khách thập phương

Diễn ra vào thời điểm 60 năm thành lập Công ty Giống bò sữa Mộc Châu, hội thi Hoa hậu Bò sữa lần thứ 15 được nâng cấp và đổi mới về quy mô tổ chức, hình thức sự kiện và giá trị các giải thưởng. Hội thi là “trái ngọt” từ mối liên kết bền chặt của Mộc Châu Milk với người nông dân để cùng phát triển. 

 Mộc Châu Milk thời gian qua đã và đang lựa chọn con đường đi cho riêng mình để mang đến nguồn sữa sạch, chất lượng phục vụ người tiêu dùng trên khắp cả nước. 

'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018 ảnh 4 Các thí sinh dự thi được chăm chút kỹ lưỡng trước khi biểu diễn

 Các sản phẩm sữa tươi của Mộc Châu Milk đảm bảo 100% sạch, thơm ngon, sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển). Các trang trại chăn nuôi bò sữa đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng đạt gần 100.000 tấn/ năm với quy mô hơn 24.000 con bò sữa.

'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018 ảnh 5 Các chủ hộ phải trải qua phần thi kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò sữa

Thông qua Hội thi Hoa hậu Bò sữa, Mộc Châu Milk khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ và trân trọng những nỗ lực lao động của người nuôi bò, cũng như đề cao vai trò của họ trong việc tạo ra những thành quả có lợi ích to lớn trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và bộ mặt vùng đất Mộc Châu. 

Nhờ chăn nuôi bò sữa, với những chính sách liên kết hiệu quả với các hộ chăn nuôi, đến nay, Mộc Châu đã xuất hiện hàng trăm “tỷ phú”. 

'Cô' bò nặng 762 kg, đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018 ảnh 6

 Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk được xem là "cha đẻ" của Hội thi Hoa hậu bò sữa. Nhờ các chính sách tạo bạo của ông, nhiều hộ dận, trong đó có nhiều thanh niên đã trở thành tỷ phú chăn bò ở Mộc Châu. 

 Mộc Châu Milk hàng năm cũng đóng cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho dân cư địa phương và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.