Clip chú chó bị chủ bắt ăn kiêng liền có phản ứng đốn tim cư dân mạng

0:00 / 0:00
0:00
Vẻ mặt ngơ ngác, thất vọng, ỉu xìu của chú chó Toby khi bị chủ ép "ăn kiêng".
Vẻ mặt ngơ ngác, thất vọng, ỉu xìu của chú chó Toby khi bị chủ ép "ăn kiêng".
TPO - Chú chó Toby bị chủ giả vờ bắt "ăn kiêng" để thử phản ứng. Kết quả, vẻ mặt ỉu xìu, ngơ ngác, thất vọng và tiếng kêu rên rầu rĩ của chú ta đã làm tan chảy trái tim hàng triệu cư dân mạng.

Clip chú chó Toby bị chủ bắt ăn kiêng.

Theo Express, đoạn clip đáng yêu về chú chó Toby được đăng tải bởi tài khoản TikTok @tobythegocadoman với tựa đề "Giả vờ bắt Toby ăn kiêng" kèm chú thích "Phản ứng của Toby khiến tôi rầu rĩ".

Nó đã được xem hơn 35 triệu lần và có hàng nghìn bình luận. Trong clip, có thể thấy chú chó Toby đang háo hức ngồi trước 2 cái bát đợi thức ăn được đổ vào. Nhưng chủ của Toby chỉ xúc cho nó một chút thức ăn. Toby nhìn xuống cái bát, yếu ớt kêu lên một tiếng buồn bã, thất vọng và chỉ vào cái bát như thể muốn xin thêm thức ăn.

Clip chú chó bị chủ bắt ăn kiêng liền có phản ứng đốn tim cư dân mạng ảnh 1

Gương mặt như muốn xin thêm thức ăn của Toby.

Hàng triệu người xem chia sẻ gương mặt Toby thật buồn, đặc biệt là tiếng kêu rầu rĩ của nó ở cuối clip đã làm tan chảy trái tim họ.

Một số người xem thậm chí còn yêu cầu chủ của Toby cho chú ta thêm thức ăn. "Cậu phải cho Toby nhiều thức ăn hơn vì chú ta rất dễ thương", một người viết.

Một người khác thậm chí còn "đòi công bằng" cho Toby một cách rất quyết liệt: "Hãy cho chú ta thêm thức ăn ngay lập tức nào”.

Theo Express
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.