CLB của Văn Hậu gửi thông điệp giữa dịch COVID-19

Thông điệp yêu thương của SC Heerenveen kêu gọi người hâm mộ ở nhà tránh dịch.
Thông điệp yêu thương của SC Heerenveen kêu gọi người hâm mộ ở nhà tránh dịch.
TPO - SC Heerenveen đã gửi thông điệp cực hay và ý nghĩa giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Hà Lan và trên toàn thế giới.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bóng đá Hà Lan đã phải tạm hoãn vô thời hạn. Chính phủ nước này cũng yêu cầu người dân tự cách ly tại nhà và hạn chế ra đường.

Trong bối cảnh đó, CLB mà Đoàn Văn Hậu đang khoác áo, SC Heerenveen đã gửi thông điệp đầy ý nghĩa đến người hâm mộ cũng như người dân trong khu vực. Tối qua (giờ địa phương), SC Heerenveen đã làm 3 việc xung quanh sân nhà Abe Lenstra Stadion để cổ vũ cho cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Đầu tiên, họ thắp sáng đèn sân suốt 1 tiếng đồng hồ để cung cấp ánh sáng tượng trưng cho niềm tin, hy vọng. Tiếp đó, SC Heerenveen vẽ trên mặt sân một hình trái tim bao quanh vòng tròn giữa sân, biểu hiện tình yêu thương giữa người với người. 

Cuối cùng, bảng quảng cáo 3 mặt cỡ lớn của CLB ở bên ngoài sân vận động hiển thị thông điệp nhắc nhở mọi người đừng vội phá lệnh cách ly. Thông điệp viết: “Chúng tôi rất nhớ các bạn, xin hãy chờ đợi, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau”.

Thông điệp “yêu thương” của SC Heerenveen lập tức được cộng đồng đón nhận. Tính đến hết ngày hôm qua, Hà Lan đã có hơn 23 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2.500 người chết.

CLB của Văn Hậu gửi thông điệp giữa dịch COVID-19 ảnh 1 Sân Abe Lenstra Stadion thắp đèn 1 tiếng đồng hồ vào tối qua.
CLB của Văn Hậu gửi thông điệp giữa dịch COVID-19 ảnh 2 Mặt sân vẽ hình trái tim bằng vôi.
CLB của Văn Hậu gửi thông điệp giữa dịch COVID-19 ảnh 3
CLB của Văn Hậu gửi thông điệp giữa dịch COVID-19 ảnh 4 Thông điệp nhắc nhở mọi người tự cách ly của SC Heerenveen
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.