CIA lập đội đặc nhiệm WikiLeaks

CIA lập đội đặc nhiệm WikiLeaks
CIA đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm, gọi là WTF để đánh giá những thiệt hại do WikiLeaks gây ra khi trang web này tiết lộ cho công chúng hàng nghìn tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ.

>> Mỹ chặn website đăng tin của WikiLeaks

"Giám đốc CIA yêu cầu đội đặc nhiệm nghiên cứu xem liệu những tiết lộ mới nhất của WikiLeaks có ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại hay các chiến dịch của CIA hay không", người phát ngôn CIA George Little nói với tờ Bưu điện Washington.

Trung tâm phản gián CIA hiện đang triển khai sáng kiến trên, vốn gồm hơn hai chục thành viên tới từ các phòng ban khác nhau thuộc CIA.

Các tài liệu bị WikiLeaks công bố bao gồm các bản tin mật, chứa đựng những thông tin về các nhà lãnh đạo thế giới cũng như các quan ngại về Iran và Triều Tiên.

Việc WikiLeaks nắm được những thông tin mật có lẽ do các cơ quan Mỹ để ngỏ thông tin cho nhiều ban ngành khác nhau có thể truy cập. Việc mở tài liệu nội bộ dường như được thực hiện theo khuyến cáo của Ủy ban 11/9, vốn phát hiện rằng sự thiếu thông suốt về truyền thông giữa các cơ quan đã khiến âm mưu khủng bố nước Mỹ ngày 11/9 không bị phát hiện.

Tuy nhiên, theo báo Bưu điện Washington, CIA vẫn chống lại kêu gọi chia sẻ thông tin tự do, có lẽ để tự bảo vệ khỏi WikiLeaks. "Chúng tôi chỉ nói đơn giản là chúng tôi sẽ không làm như vậy", một cựu quan chức CIA giấu tên cho hay. "Sự liên ứng quá đơn giản khiến nhiều người có thể tiếp cận được thông tin mật".

Dù nói như vậy thì không có nghĩa là CIA không bị lộ thông tin mật. Từ kẻ phản bội Aldrich Ames tới tiết lộ của Valerie Plame, CIA đã thất bại trong việc giữ kín thông tin.

Theo Hoài Linh
Vietnamnet/DailyNews

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.