Chuyến tàu ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine từ khi xung đột bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một con tàu chở ngũ cốc đã rời cảng Odessa của Ukraine để lên đường đến Lebanon vào hôm nay, 1/8, theo thỏa thuận đi lại an toàn đã ký kết giữa Mátxcơva và Kiev. Đây là chuyến tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine kể từ sau khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Ngoại trưởng Ukraine - Dmytro Kuleba gọi đây là “ngày cứu trợ”, đặc biệt là đối với những quốc gia bị đe dọa bởi tình trạng thiếu lương thực vì các chuyến hàng bị gián đoạn.

Chuyến đi được thực hiện sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, phân bón giữa Nga và Ukraine vào tháng trước.

“Con tàu chở ngũ cốc đầu tiên kể từ sau khi xung đột bùng phát đã rời cảng”, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov nói. “Hôm nay, Ukraine cùng với các đối tác của mình đã tiến thêm một bước để ngăn chặn nạn đói trên thế giới."

Chuyến tàu ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine từ khi xung đột bùng phát ảnh 1

Con tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine sau nhiều tháng. Ảnh: Reuters

Chuyến tàu ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine từ khi xung đột bùng phát ảnh 2

Ảnh: Reuters

Chuyến tàu ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine từ khi xung đột bùng phát ảnh 3

Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - Hulusi Akar cho biết con tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở 26.000 tấn ngô sẽ thả neo ở Eo biển Bosphorus ngoài khơi Istanbul vào chiều thứ Ba (2/8) và sẽ được kiểm tra bởi một nhóm gồm các đại diện của Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, nếu không có vấn đề gì phát sinh, con tàu sẽ hướng đến Lebanon.

Theo đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ A Haber, con tàu được theo dõi bởi vệ tinh và thiết bị bay không người lái.

Các quan chức Ukraine cho biết có tổng cộng 17 con tàu đang cập cảng ở Biển Đen với gần 600.000 tấn hàng hóa, chủ yếu là ngũ cốc.

Bộ trưởng Kubrakov ước tính việc mở cửa trở lại các cảng sẽ mang lại ít nhất 1 tỷ đô la doanh thu ngoại hối cho nền kinh tế Ukraine và cho phép ngành nông nghiệp lên kế hoạch cho mùa gieo hạt năm sau.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev hoan nghênh việc nối lại vận chuyển và nói: "Thế giới sẽ theo dõi việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận này để cung cấp cho người dân toàn cầu hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine bị mắc kẹt."

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Nga và Ukraine ký kết hôm 22/7 được ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao giúp kiềm chế đà tăng giá lương thực toàn cầu.

Một trung tâm điều phối chung được thành lập bởi 4 bên tham gia thỏa thuận (Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ có nhiệm vụ giám sát các tàu quá cảnh từ Biển Đen đến Eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ và ra các vùng biển quốc tế.

Trước đó, các chuyến hàng chở ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì từ Ukraine đã bị gián đoạn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng Hai. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau vì đã cản trở xuất khẩu.

Các chính trị gia phương Tây cáo buộc Nga cố tình chặn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine bằng cách phong tỏa các cảng ở Biển Đen. Đáp lại, Mátxcơva cho biết việc giao hàng không thể thực hiện được do thủy lôi mà Hải quân Ukraine thả trôi trên biển.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG