Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Vua' cần đại phẫu

Nhà đương kim vô địch về nước sớm. Ảnh: Getty Images
Nhà đương kim vô địch về nước sớm. Ảnh: Getty Images
TP - Tây Ban Nha không còn là chính mình, từ vị trí HLV trưởng cho đến các cầu thủ. Bóng đá nước này cần một cuộc đại phẫu sau thất bại cay đắng nếu muốn tiếp tục được gọi là đại gia, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận định.

Tại sao Tây Ban Nha lại thất thủ dễ dàng như vậy, thưa ông?


Nguyên nhân chính dẫn tới thất bại chính là sai lầm chiến thuật của ban huấn luyện. Họ không giải tỏa được tâm lý cho cầu thủ sau trận thua Hà Lan. Tâm lý cầu thủ Tây Ban Nha trong trận đấu với Chile còn nặng nề hơn. Khi cái đầu không tỉnh táo, đôi chân làm sao có thể thanh thoát và dẫn tới họ không thể thi đấu theo cách của mình. 

Đáng ra sau trận thua đậm trước Hà Lan, BHL Tây Ban Nha cần lấy sự ổn định làm yếu tố hàng đầu. Thay vì tìm lối chơi ăn ý với nhau, động viên lẫn nhau cùng lấy lại niềm tin, họ lại tung ra đội hình lạ lẫm, có quá nhiều xáo trộn ở những vị trí trọng yếu. Điều này tạo nên sự không gắn kết trong đội hình ở trận đấu sống còn.   

Thay vì chọn những người hiểu nhau như Xavi, Fabregas vào sân từ đầu để tìm sự kết dính ăn ý với Iniesta như họ vẫn làm tại Barcelona, ông lại kéo Pedro vốn là một tiền đạo về đá tiền vệ. Quyết định lạ lùng này đã làm tuyến tiền vệ Tây Ban Nha vô hồn, trong khi đây là khu vực quyết định đến thành bại trong lối chơi kỹ thuật tiqui-taka của Tây Ban Nha. 

Liệu ông nghĩ thất bại này là nhất thời?

Bị loại ngay vòng bảng là một đòn đau giáng vào bóng đá Tây Ban Nha. Đội tuyển quốc gia nước này cần phải thay đổi từ vị trí HLV cho đến cầu thủ. Tây Ban Nha không thiếu cầu thủ trẻ tài năng, nhưng ban huấn luyện đã sử dụng nhân sự không hợp lý. Những người đang có phong độ kém không nên được triệu tập hay đá chính.

Ý ông là các cầu thủ Tây Ban Nha sa sút?

Đúng vậy, nhiều cầu thủ trụ cột có giải đấu thất bại. Đầu tiên phải kể đến Alonso. Từng là xương sống trong thập kỷ thành công của Tây Ban Nha, nhưng Alonso không còn là chính mình tại giải lần này. Anh đang có dấu hiệu tâm lý bất ổn, nên thi đấu đơn điệu, thiếu gắn kết và mờ nhạt. 

Tương tự, thủ môn Casillas cũng cho thấy anh đã hết thời. Thủ thành đang khoác áo Real đã mắc những sai lầm sơ đẳng trong nhiều trận gần đây. Nếu ban huấn luyện mạnh dạn cất anh trên băng ghế dự bị, tạo cơ hội cho Reina hay người khác với động lực lớn hơn, Tây Ban Nha sẽ không có những bàn thua ngớ ngẩn. Sau giải này, Casillas khó có cửa trụ lại trong đội tuyển.

Tây Ban Nha đã bị loại, liệu Hà Lan và Chile có quyết đấu ở trận cuối?

Đây là một cặp đấu rất thú vị nếu hai đội chơi đúng sức. Loại trừ khả năng hai đội chơi cầm chừng giữ quân cho vòng đấu loại trực tiếp, đây sẽ là trận đấu căng thẳng. Khả năng đó rất lớn, bởi không ai muốn gặp chủ nhà Brasil, khả năng nhất bảng A, ở vòng sau. Khi đó đây sẽ là một trận cầu rất hay, là cặp đấu cân sức và không có sự e ngại lẫn nhau.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.