Chuyên gia tội phạm nói về các vụ bố mẹ mâu thuẫn, trút giận lên con cái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước các vụ việc trẻ em bị sát hại do mâu thuẫn của bố mẹ, luật sư và chuyên gia tội phạm cho rằng, tất cả các hành vi xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của trẻ đều không thể biện minh, đáng bị lên án và cần phải xử lý thích đáng.
Chuyên gia tội phạm nói về các vụ bố mẹ mâu thuẫn, trút giận lên con cái ảnh 1
Hiện trường cháu bé 5 tuổi bị ném xuống sông.

Ám ảnh con bị sát hại vì mâu thuẫn của bố mẹ

Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra vụ án thương tâm liên quan đến trẻ em đã gây rúng động dư luận. Điều đáng nói, nguyên nhân bước đầu được xác định đều do mâu thuẫn của bố mẹ ghen tuông, nghi ngờ nhau ngoại tình.

Điển hình, hơn 19h ngày 16/2, Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại Quảng Nam) gọi điện thoại cho vợ nhưng không nghe máy. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Viên nảy sinh ý định giết con gái.

Viên đến nhà bà ngoại đưa cháu bé ra sông Trường Giang ném xuống dòng nước xiết và bị camera an ninh ghi lại. Rạng sáng 17/2, thi thể cháu bé được tìm thấy cách khu vực bị ném hơn 50m.

Một vụ việc tương tự, tháng 11/2021, người dân phát hiện cháy tại ngôi nhà trên đường Đoàn Thị Nghiệp (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nên hô hoán nhau dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Vụ cháy khiến bà L. (SN 1970) và con gái là H. (SN 1994) tử vong, hai người khác là con chị H. và Lê Minh Ngọc (SN 1965, chồng bà L.) bị bỏng nặng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, do ghen tuông nên Ngọc đã đổ xăng vào căn phòng nơi vợ cùng con cháu đang ngủ rồi phóng hoả. Tại hiện trường thu giữ bình chứa xăng, bật lửa, dao và nhiều vật dụng có liên quan.

Vào tháng 12/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Quách Văn Nam (SN 1989, ở Tây Hồ) mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là vợ và con bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2020, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con mới sinh không phải của mình. Hai vợ chồng cãi vã, Nam uống rượu và nói với vợ rằng muốn giải thoát cho nhau. Sau đó, đối tượng đi lấy con dao phay chém nhiều nhát vào vợ con dẫn đến tử vong.

Đối diện mức án tử hình

Nói về vụ án ở Quảng Nam vừa qua, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, khi nghe thông tin việc cha đẻ ném con 5 tuổi xuống sông vì ghen tuông dẫn đến cháu bé tử vong thì chắc hẳn ai cũng bức xúc, phẫn nộ về hành vi mất nhân tính của người cha và thể hiện sự coi thường pháp luật.

Còn với cháu bé 5 tuổi bị ném xuống sông trong đêm tối như vậy thì người cha cháu bé phải nhận thức được việc ném con xuống sông có thể dẫn đến tử vong nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì đây là hành vi giết người.

“Đối tượng sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, phạm tội có tính chất côn đồ, đồng thời hành vi này còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội nên đối tượng sát hại cháu bé 5 tuổi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”- luật sư Cường cho biết.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ đối tượng này có sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích hay không. Bởi có thể đối tượng bực tức, ghen tuông với mẹ cháu bé, nhưng do tác động bởi chất ma túy thúc đẩy thực hiện hành vi phạm tội…

Theo luật sư Cường, hình phạt nghiêm khắc sẽ là bài học răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Những năm tháng còn lại đối tượng này sẽ phải ân hận, day dứt về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

"Có những sai lầm có thể sửa chữa, khắc phục, nhưng cũng có sai lầm không thể sửa chữa được nữa trong đó có hành vi sát hại, tước đoạt tính mạng của người khác”- luật sư Cường chia sẻ.

Còn theo chuyên gia tội phạm học - tiến sĩ Đào Trung Hiếu, vừa qua xảy ra rất nhiều vụ bạo hành trong gia đình đã tước đi sinh mạng của trẻ em là đối tượng yếu thế trong xã hội. Đây là những sự việc rất nghiêm trọng, bởi trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt của xã hội và pháp luật.

“Qua những vụ việc trên có một đặc điểm chung là kẻ thủ ác đều là người gần gũi, sống cùng mái nhà với trẻ như bố mẹ đẻ đã gây bức xúc cao độ trong dư luận và xã hội. Tất cả các hành vi xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của trẻ đều không thể biện minh, đáng bị lên án và cần phải xử lý thích đáng” – ông Hiếu chia sẻ.

MỚI - NÓNG