Chuyên gia ESPN: 'Tương lai U23 Việt Nam rộng mở sau chức vô địch Đông Nam Á'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Gabriel Tan, chuyên gia bóng đá châu Á của ESPN, chức vô địch giải U23 Đông Nam Á của đội U23 Việt Nam là vô cùng xứng đáng. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi lứa cầu thủ vừa đăng quang của chúng ta đa số là từ đội U21.
Chuyên gia ESPN: 'Tương lai U23 Việt Nam rộng mở sau chức vô địch Đông Nam Á' ảnh 1

Trên trang ESPN, chuyên gia Gabriel Tan đã hết lời khen ngợi đội U23 Việt Nam sau khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á. Ông khẳng định chiến thắng của các “Chiến binh sao vàng” là rất xứng đáng.

“Với việc người Thái bất lực trong việc tìm bàn gỡ dù đã cố gắng hết sức trong hiệp hai, U23 Việt Nam đã tiễn Thái Lan về nước và lên ngôi vô địch AFF U23 2022 đầy thuyết phục. Thành tích của U23 Việt Nam càng ấn tượng hơn khi họ bước vào giải đấu này với chỉ một cầu thủ trên 21 tuổi trong đội hình", Gabriel Tan đánh giá.

Theo Gabriel Tan, ngoài mục tiêu đã đạt được khi lần đầu vô địch giải trẻ khu vực, bóng đá trẻ Việt Nam còn thành công hơn cả khi trình làng nhiều gương mặt mới rất hứa hẹn trong tương lai.

Chuyên gia của ESPN nhận định Việt Nam hiện đang có một thế hệ bóng đá trẻ rất phát triển, liên tục cho ra lò nhiều cầu thủ chất lượng. Lứa cầu thủ này hoàn toàn đủ khả năng kế cận các đàn anh ở đội tuyển và tiến xa hơn trong tương lai.

Cũng theo chuyên gia của ESPN, U23 Thái Lan cũng có thể tự hào với hành trình của mình khi lọt vào trận chung kết với đa số cầu thủ lứa U19. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng chỉ có 1 cầu thủ trên 21 tuổi, còn lại hầu hết là lứa U19 và U21 vừa thi đấu giải Quốc gia ở trong nước. Điều đó cho thấy, hai quốc gia này vẫn đang đi đầu trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, BLV Rhysh Roshan Rai của Fox Sports tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, ông đặc biệt nể phục tinh thần kiên cường vượt khó của U23 Việt Nam.

“Tại giải U23 Đông Nam Á, 2 đội U23 Thái Lan và Việt Nam đều cử lực lượng trẻ hơn độ tuổi tham dự so với các đội còn lại. Tuy nhiên, màn trình diễn của 2 đội này vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại, bất chấp họ liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Trong đó, U23 Việt Nam có lúc chỉ còn 13 cầu thủ vẫn khiến một Timor Leste sung sức phải ở "chiếu dưới" suốt 120 phút. Cả 2 đội đều xứng đáng góp mặt ở chung kết, và U23 Việt Nam lên ngôi không nằm ngoài dự đoán. Với đà này, các đội khác trong khu vực hẳn phải e ngại trước sức mạnh của Việt Nam cũng như Thái Lan. Họ sẽ tiếp tục thống trị Đông Nam Á trong rất nhiều năm nữa”, BLV của Fox Sports nhận định.

MỚI - NÓNG