U23 Việt Nam Vô địch Đông Nam Á: Một chiến dịch quả cảm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tối 26/2, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan trong trận Chung kết giải Vô địch U23 Đông Nam Á, diễn ra tại Campuchia. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Cuộc đối đầu ở vòng bảng giúp U23 Việt Nam và U23 Thái Lan phần nào không còn lạ lối chơi cũng như các miếng đánh của nhau. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến hai đội chơi thận trọng hơn. Dù vậy, màn đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hôm qua diễn ra quyết liệt, đặc biệt ở khu vực giữa sân.

Ở trận đấu hôm qua, U23 Thái Lan gặp bất lợi khi vắng 6 cầu thủ vì COVID-19. Đáng chú ý trong số này có cả tiền đạo chủ lực Teerasak Peoiphimai, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải. Dù vậy, đối thủ của U23 Việt Nam vẫn duy trì được lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn, khả năng kiểm soát tuyến giữa tốt. U23 Thái Lan tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với những tình huống tấn công trung lộ. Các tiền vệ có thể tung ra những pha chuyền bóng chớp nhoáng, xuyên thủng hệ thống phòng thủ của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam Vô địch Đông Nam Á: Một chiến dịch quả cảm ảnh 1

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ hai đội

Tuy nhiên về cơ bản, hiệp 1 trận đấu diễn ra tương đối cân bằng. U23 Thái Lan tung ra 6 tình huống dứt điểm. Nếu may mắn hơn, Thanawut đã có thể đưa U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước sau pha đột phá trung lộ rồi dứt điểm cực quyết đoán ở phút 26. Thủ môn Tuấn Hưng đã đổ người không kịp trong tình huống này, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc bật ra.

Ở chiều ngược lại, sự trở lại của Dụng Quang Nho giúp cho tuyến giữa U23 Việt Nam giàu sức chiến đấu hơn. Với kinh nghiệm thi đấu ở V-League trong màu áo HAGL, Dụng Quang Nho đã thực hiện rất tốt vai trò tổ chức, phát động tấn công ở khu vực trung tuyến. Các tình huống lên bóng của U23 Việt Nam tập trung chủ yếu bên cánh trái với sự phối hợp ăn ý giữa Dụng Quang Nho và Bảo Toàn. Sức ép liên tục từ cánh này của U23 Việt Nam đã khiến hàng phòng ngự U23 Thái Lan không giữ được sự tập trung. Ở phút cuối hiệp 2, Bảo Toàn đã tận dụng thành công quả tạt bóng bên cánh trái của đồng đội vào vòng cấm, đánh đầu kỹ thuật ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Trên thực tế tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á lần này, U23 Thái Lan dự giải với đội hình rất trẻ. Hầu hết các cầu thủ U23 Thái Lan đều ở độ tuổi 2003-2004. Chính vì vậy, dù U23 Thái Lan thể hiện lối chơi tập thể rất tốt nhưng U23 Việt Nam lại tỏ ra trội về kinh nghiệm. Những cá nhân như Dụng Quang Nho, Nguyên Hoàng hay Bảo Toàn cũng giúp U23 Việt Nam kiểm soát được tốt cuộc chơi. Đây chính là sự khác biệt của U23 Việt Nam so với U23 Thái Lan và các đối thủ ở giải đấu.

Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã quyết định tặng thưởng thêm đội tuyển U23 Việt Nam 200 triệu. Cùng với 300 triệu cho chiến thắng trước Timor Leste ở Bán kết, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã thưởng đội tuyển U23 Việt Nam tổng cộng 500 triệu đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng quyết định thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 1,5 tỷ đồng

Trong hiệp 2, BHL đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Đinh Thế Nam cũng đưa ra đấu pháp hợp lý. Cự li đội hình U23 Việt Nam được duy trì rất hợp lý, chia cắt tốt các cầu thủ trên hàng tấn công U23 Thái Lan. Dù nỗ lực, đối thủ của U23 Việt Nam không tạo được sức ép nào đáng kể. Ngược lại, những tình huống phản công của U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn. Nếu may mắn, Nguyên Hoàng đã có thể có ít nhất 1 bàn thắng cho riêng mình sau 2 tình huống dứt điểm ở các phút 65 và 69. Tình huống đánh đầu của Nguyên Hoàng ở phút 69 đã đưa bóng đập trúng xà ngang.

Cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng do ảnh hưởng dịch COVID-19, U23 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần cố gắng và quả cảm cao độ trong điều kiện đặc biệt chưa từng thấy. Chiến thắng hôm qua của U23 Việt Nam càng ngọt ngào hơn khi đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là kình địch số 1 trong khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG