Báo Thái Lan: 'Thái Lan bất lực trước U23 Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận chung kết U23 Đông Nam Á vừa kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng xứng đáng nhất là Việt Nam. Ngay cả các tờ báo hàng đầu Thái Lan cũng thừa nhận rằng họ thua là không phải bàn cãi khi vấp phải một hàng phòng ngự chắc chắn.
Báo Thái Lan: 'Thái Lan bất lực trước U23 Việt Nam' ảnh 1

Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á kết thúc tối qua, U23 Thái Lan cũng đã tạo ra một vài cơ hội, điển hình là cú đá trúng cột dọc ở hiệp một. Nhưng nhìn chung, thế trận của họ không sáng nước, vì thế đội bóng này đã bất lực trong nhiệm vụ ghi bàn và lần thứ hai liên tiếp chấp nhận thua Việt Nam với cách biệt tối thiểu.

Các tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan đã có những bài nhận định về trận đấu này và nhìn chung, họ đều công nhận rằng chiến thắng của Việt Nam là xứng đáng.

Bởi sau tất cả, Việt Nam đã chứng tỏ được những dấu ấn về tinh thần chiến đấu cũng như chất lượng chuyên môn ở giải lần này. Trong khi ở trận chung kết, sự khoa học trong việc dàn xếp thế trận đã khiến U23 Thái Lan không có hy vọng.

Siam Sports viết: "Thái Lan đã vấp phải một hàng phòng ngự chắc chắn, khoa học và bọc lót cho nhau tốt. Vì vậy, chúng ta đã không có nhiều cơ hội trong hiệp hai. Những phút cuối trận, Thái Lan cố gắng khai thông thế bế tắc. Nhưng các pha phối hợp cuối chưa mịn, còn rời rạc khiến bóng không được đưa vào khu vực cấm địa của Việt Nam.

Báo Thái Lan: 'Thái Lan bất lực trước U23 Việt Nam' ảnh 2

Thái Lan vấp phải một hàng thủ vững vàng của Việt Nam

Nhìn chung, Thái Lan không có cơ hội tiếp cận cầu môn, đặc biệt là những phút cuối trận. Các cầu thủ cố gắng giữ bóng nhưng không thể làm gì, qua đó đành chấp nhận để thua 0-1, nhìn Việt Nam lên ngôi vô địch".

Tờ Thairath chung nhận định: "Không thể chạm tới giấc mơ. Các cầu thủ Thái Lan đã có cố gắng, nhưng không thể phủ nhận những hạn chế của lứa cầu thủ còn quá non trẻ này. Đây chủ yếu là các thành viên của đội U19, vì thế về thể hình cũng như chiến thuật và kỹ thuật của họ chưa được bồi đắp nhiều".

Nhưng trang thể thao này cũng thừa nhận rằng với việc cử đội U19 đi dự giải thì Thái Lan cũng không thể quá kỳ vọng vào giải đấu tại Campuchia: "Trận thua Việt Nam với tỷ số 0-1 là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Thái Lan chỉ coi đây là một giải đấu để chuẩn bị cho thế hệ tương lai. Vì vậy, không có quá nhiều điều để thất vọng về kết quả này".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.