Đối thủ mắc sai lầm, Man City nhọc nhằn giành 3 điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu muộn ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, nhà đương kim vô địch Manchester City đã có chiến thắng giải tỏa khi làm khách của Everton. Nhưng thắng lợi đến với họ cũng rất nhọc nhằn trước sự cứng đầu của chủ nhà.
Đối thủ mắc sai lầm, Man City nhọc nhằn giành 3 điểm ảnh 1

Với hàng công khủng mà các vị khách mang đến Goodison Park, chủ nhà tiếp cận trận đấu rất tốt. Họ chơi áp sát, di chuyển liên tục để săn bóng khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai tấn công. Trong 29 phút đầu tiên, Man City gần như không tạo ra được cơ hội cụ thể nào.

Tới phút 29, họ mới có tình huống đe doạ đầu tiên khi De Bruyne nhận đường chuyền của đồng đội, tung cú sút chân trái tầm thấp từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Pickford nhoài người hết cỡ cản phá.

Nhưng sau đó, Everton đã có pha đáp trả đầy sức nặng. Phút 34, ở pha hỗn chiến trong vòng cấm Man City, Richarlison tận dụng tình hình cú sút bằng chân phải trong vòng cấm, nhưng anh đã bị Ederson xuất sắc cản phá. Everton có lý do để tiếc về những gì diễn ra trong 45 phút đầu.

Phút 55, Man City có cơ hội. Trong pha đồng đội băng vào từ cánh phải và thực hiện đường căng ngang, bóng đến chân Foden nhưng cú sút chân trái của anh trong vòng cấm đã bị Pickford cản phá.

Sau đó Manchester City đẩy cao tốc độ tổ chức tấn công. Sterling chuyền bóng, Cancelo vượt qua hậu vệ đối phương và sút ở góc hẹp, nhưng nỗ lực của anh lại bị Pickford từ chối.

Phút 64, Foden căng ngang từ cánh trái bị Everton phá ra, Stones đón bóng và cầu thủ người Anh điều chỉnh bóng gọn gàng, tung chân trái dứt điểm rất căng. Tiếc rằng bóng bay không xa vị trí Pickford đã chọn.

Ngay sau đó, Man City lại bỏ qua một cơ hội khác khi De Bruyne bứt lên, vượt qua sự truy cản của Allan rồi tung cú sút gần rìa vòng cấm. Bóng đi hiểm song Pickford vẫn nhoài người cứu thua.

Mà khi thủ thành của đội chủ nhà đã bó tay thì trái bóng lại bay vọt xà ngang từ cự li chỉ 5m. Đó là tình huống ở phút 69, Silva chồng biên, De Bruyne lao xuống bấm bóng cho Foden đánh đầu cận thành.

Đối thủ mắc sai lầm, Man City nhọc nhằn giành 3 điểm ảnh 2

Foden trong pha tận dụng món quà hậu vệ Everton dành tặng

Nhưng anh lại tiếp bóng không tốt, bóng bay hơi cao so với xà ngang. Phút 74, Everton phát động phản công, Doucoure chuyền bóng, Gordon lóng ngóng trong vòng cấm rồi sút từ góc hẹp không chính xác.

Và ngay sau đó, đội bóng của anh đã thủng lưới. Phút 81, Silva thực hiện quả tạt từ cánh trái, hậu vệ Everton mắc hai sai lầm trong cản phá, Foden nhận bóng trong vòng cấm và sút thẳng vào khung thành trống. Manchester City dẫn trước 1-0.

Lúc này, các cầu thủ chủ nhà không còn cách nào khác ngoài việc dồn bóng lên tấn công. Và tưởng như họ đã có cơ hội khi phút 84, Rodri để bóng chạm vào cánh tay trong vòng cấm. Tình huống là khá rõ ràng song trọng tài sau khi tham khảo VAR đã có một quyết định khá bất ngờ là từ chối phạt đền. Everton phản ứng gay gắt với quyết định này.

Nhưng thực ra trong pha băng xuống dứt điểm trước đó của Gordon, tiền vệ trẻ này đã rơi vào thế việt vị. Vì thế, pha chạm tay của Rodri không được tính vào tình huống của trận đấu.

Vì thế, Man City bảo toàn thành quả thành công. Họ đánh bại Everton với tỷ số 1-0 trên sân khách, cán mốc 10 chiến thắng liên tiếp trước Everton và bỏ cách Liverpool 6 điểm với một trận đấu hơn đối thủ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.