Tỷ phú Nga Abramovich chuyển giao quyền điều hành Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, tỷ phú Abramovich đã quyết định chuyển giao quyền điều hành Chelsea trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine . Đây cũng được xem là động thái đề phòng những đòn trừng phạt của chính phủ Anh.
Tỷ phú Nga Abramovich chuyển giao quyền điều hành Chelsea ảnh 1

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức hủy quyền đăng cai trận chung kết Champions League 2021/2022 của thành phố Saint Petersburg và chuyển sang Paris (Pháp). Đây là phản ứng đầu tiên của giới thể thao châu Âu sau khi nghe tiếng Anh hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sự căng thẳng giữa Nga và châu Âu khiến người hâm mộ Chelsea lo ngại đội bóng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Ông chủ của Chelsea là tỷ phú người Nga Abramovich, có thể nằm trong danh sách trừng phạt của chính phủ Anh. Trước tình hình này, tỷ phú Roman Abramovich đã bất ngờ chuyển giao quyền điều hành Chelsea cho những người ủy thác quỹ từ thiện.

"Trong suốt gần 20 năm sở hữu Chelsea FC, tôi luôn xem vai trò của mình là người giám sát đội bóng, người đảm bảo thành công và xây dựng tương lai, cũng như đóng vai trò tích cực trong cộng đồng. Tôi luôn đưa ra quyết định với lợi ích cao nhất của Câu lạc bộ. Tôi vẫn cam kết với những giá trị này.

Đó là lý do tại sao hôm nay tôi trao quyền điều hành cho những người được ủy thác của Quỹ từ thiện Chelsea quyền quản lý và chăm sóc đội bóng. Tôi tin rằng họ là người tốt nhất để chăm sóc lợi ích vì cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ", tỷ phú Abramovich cho biết.

Trước đó, Abramovich không tham gia vào việc điều hành hàng ngày câu lạc bộ. Vai trò này được giám đốc Chelsea đảm nhiệm cùng cố vấn Petr Cech. Chelsea đã giành được 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh kể từ khi Abramovich đến cũng như hai danh hiệu Champions League, vào các năm 2012 và 2021.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.