Chuyện chưa kể về 'Đào trơ trẽn: trong 'Cô gái nhà người ta'

TPO - 'Nóng mắt" trước tính cách của Đào, em gái của Uyên trong “Cô gái nhà người ta”, nhiều khán giả gọi nhân vật này là “cô em gái trời đánh”, “em gái trơ trẽn nhất màn ảnh Việt”.

Cô gái bị cả làng ghét

Đào là một nhân vật khác biệt ở làng Yên, một cô gái ăn chơi, làm nghề cắt tóc gội đầu, tính cách trái ngược với chị gái. Đào luôn điểm phấn tô son, ăn mặc hở hang, sành điệu và luôn mang tâm trạng ghen tị với chị gái của mình. Cũng vì chọn nghề cắt tóc gội đầu và công khai "hư hỏng", Đào bị bố đẻ từ mặt. Cô gái này không chỉ sẵn sàng vì tiền mà gài bẫy Khoa – người yêu của chị gái để tình cảm của họ bị rạn nứt, cô còn "lên giường" với người sắp trở thành anh rể của mình. "Nóng mắt" trước tính cách của Đào, nhiều khán giả gọi nhân vật này là “cô em gái trời đánh”, “em gái trơ trẽn nhất màn ảnh Việt”. Nữ diễn viên trẻ Việt Hoa đã lột tả trọn vẹn nét sắc sảo, toan tính và bất cần đời của nhân vật Đào.

Chuyện chưa kể về 'Đào trơ trẽn: trong 'Cô gái nhà người ta' ảnh 1 Việt Hoa thường xuyên phải ăn mặc hở hang, mát mẻ Trong phim "Cô gái nhà người ta".

Đã chuẩn bị tâm lý bị khán giả mắng chửi nên trước phản ứng dữ dội của khán giả về nhân vật Đào, Việt Hoa khá là vui bởi ít nhiều, mình đã thành công khi khắc họa tính cách nhân vật. “Ra đường, nhiều khán giả nhận ra nhân vật Đào trong phim, có người còn chạy lại hỏi chuyện. Người thân và hàng xóm khi xem phim đều rất ngạc nhiên và bảo, khi lên hình sao tôi có thể đanh đá, táo bạo như thế. Đó thực sự là điều tôi mong muốn. Chứng tỏ nỗ lực của tôi đã được khán giả ghi nhận”, Việt Hoa nói. 

Là tuyến nhân vật phụ nhưng Việt Hoa nhanh chóng gây chú ý, khiến khán giả cuốn theo nhân vật Đào, từ ghét sang yêu, từ ác cảm sang thiện cảm. Mặc dù nhân vật Đào bị cả làng ghét vì thói ăn chơi, sống thách thức dư luận, nhưng càng về cuối phim, những diễn biến trong cuộc sống khiến tâm lí Đào phần nào xoay chuyển và khán giả cũng thông cảm hơn.

Việt Hoa cho biết, những cảnh khó nhất trong phim là những trường đoạn diễn xuất tâm lí của Đào với chị gái Uyên (Phương Oanh đóng) và với bố đẻ- ông Bá (NSUT Quang Tèo đóng). Bởi về sau, khi nhận ra được tình cảm bố và chị gái dành cho mình, trong khi những bạn bè chơi bời thì trở mặt, Đào phải đối mặt với chính những sai lầm của mình, những ứng xử sai trái với người thân trong gia đình. 

Chuyện chưa kể về 'Đào trơ trẽn: trong 'Cô gái nhà người ta' ảnh 2 Nữ diễn viên được khen ngợi diễn xuất khi vào vai đanh đá, sắc sảo.

Diễn viên Việt Hoa cho biết, ngoài đời tính cách của cô trái ngược với nhân vật Đào, vì thế, khi nhận vai một cô gái có cá tính mạnh, cong cớn, đanh đá, sắc sảo như Đào, bắt buộc Việt Hoa phải tìm hiểu và chuẩn bị kĩ càng hơn. Hoa thú nhận, đôi khi cô đã phải “gồng” mình lên để vào vai, bởi ngoài đời, cô thích phong cách kín đáo, nữ tính. Khi đóng phim “Cô gái nhà người ta”, cô cũng phải chuẩn bị nhiều trang phục cho nhân vật, những bộ đồ mà cô chẳng bao giờ mua sắm và sử dụng. 

Trong suốt quá trình quay phim, người yêu đưa đón cô mỗi ngày đến trường quay. Họ yêu nhau từ thời Đại học, cả hai chung trường, chung lớp và thực sự hiểu nhau, chia sẻ. Vai Đào có khá nhiều cảnh quay nhạy cảm khiến Việt Hoa có phần lúng túng, ngượng ngùng lúc ban đầu, bởi đây là lần đầu tiên cô diễn những cảnh tình cảm táo bạo trước mặt bạn trai. Nhưng xác định được đây chỉ là công việc và sự chia sẻ của đồng nghiệp, bạn trai đã giúp cô lấy lại tự tin để đóng cảnh phim tốt nhất. Việt Hoa cũng chơi thân với diễn viên Hương Giang, vì thế khi đóng chung dự án phim “Cô gái nhà người ta”, hai chị em rất vui vẻ và thường xuyên trao đổi, góp ý cho nhau. 

“Không ngờ hợp vai ác đến thế”

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình chuẩn, có khả năng diễn xuất nhưng Việt Hoa rất ít tham gia phim truyền hình. Nữ diễn viên thú nhận: “Thật ra, khi đang đi học, tôi cũng nhận được một số lời mời đóng phim nhưng cứ nghĩ đễn việc phải nghỉ học mấy tháng để theo đoàn làm phim là tôi lại sợ. Lúc đó chỉ muốn tập trung tốt nhất vào việc học nên đã từ chối hết. Tôi muốn chậm mà chắc”. 

Chuyện chưa kể về 'Đào trơ trẽn: trong 'Cô gái nhà người ta' ảnh 3 Ở nhà hát Kịch Hà Nội, Việt Hoa thường được giao vai đào thương hiền lành.

Sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng từ bé, vẻ đẹp của cô gái Tây Bắc đã được nhiều người khen ngợi và dự đoán “lớn lên làm hoa hậu, diễn viên”. Câu nói vui của người lớn thế mà trở thành hiện thực với Việt Hoa. Tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch và Điện ảnh của Trường Sân khấu Điện ảnh năm 2018, Việt Hoa về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Với gương mặt xinh đẹp, đậm chất Á Đông, cô gái sinh năm 1996 hay được giao cho những vai đào thương, tuýp nhân vật hiền lành trên sân khấu kịch. Bởi vậy, “Cô gái nhà người ta” cũng là lần đầu tiên Việt Hoa thử nghiệm đóng “vai ác”. Và chính bản thân Hoa cũng ngạc nhiên “không ngờ mình lại hợp vai ác đến thế”. 

Việt Hoa nhận mình thuộc tuýp người truyền thống, cô thích mặc trang phục kín đáo và để tóc dài từ thời mới lớn. Trong công việc, cô luôn nỗ lực hết mình để được sống với đam mê và ngoài đời, cô cũng vui vẻ sống với đúng khả năng và tính cách của mình.

Chuyện chưa kể về 'Đào trơ trẽn: trong 'Cô gái nhà người ta' ảnh 4 Ngoài đời, Việt Hoa ưa chuộng thời trang trẻ trung, kín đáo.
Hiện tại, diễn viên Việt Hoa chủ yếu tập trung cho các vở diễn trên sân khấu. Với Việt Hoa, sân khấu là nơi cô muốn dành thời gian, tâm huyết và tình yêu. Mỗi vở diễn, mỗi nhân vật thủ vai cô đều có sự đầu tư tập luyện và sáng tạo để mỗi khi bước lên sân khấu, cô thực sự hóa thân, thực sự sống cùng nhân vật. Tuy nhiên, những trải nghiệm thú vị trên phim trường truyền hình cũng tạo động lực để cô tiếp tục hi vọng, sẽ có thêm những vai diễn mới, thú vị ở màn ảnh, để Việt Hoa trải nghiệm khả năng của mình. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.