Chuyển 63 Văn phòng đoàn ĐBQH thuộc Văn phòng Quốc hội

Chuyển 63 Văn phòng đoàn ĐBQH thuộc Văn phòng Quốc hội
TP - Ngày 17/1, tại buổi gặp gỡ báo chí do Văn phòng Quốc hội tổ chức, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nêu 10 sự kiện quan trọng của Quốc hội trong năm qua, với nhiều sự kiện lần đầu diễn ra.

Điển hình như, lần đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội; lần đầu tiên thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp năm 2013; lần đầu tiên Quốc hội quyết định hệ thống các kế hoạch trung hạn mang tính tổng thể về tài chính và đầu tư, có sự gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Năm đầu tiên Tổng thư ký Quốc hội và ban thư ký hoạt động theo quy định mới... Cũng theo ông Phúc, 63 Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được chuyển về trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.