Chụp ảnh trường hợp nghi vấn

Chụp ảnh trường hợp nghi vấn
TP - Ngày thi đầu tiên của đợt 2, một đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi Bộ GD&ĐT đã đến kiểm tra Hội đồng thi Trường ĐH Lao động Xã hội (Hà Nội). “Có một trường hợp chúng tôi phải mời thí sinh ở lại sau buổi thi để hỏi thêm một số chi tiết có trong hồ sơ dự thi của thí sinh. Dù em đó trả lời trôi chảy nhưng chúng tôi vẫn chưa yên tâm nên đề nghị được chụp lại ảnh em", PGS TS Lê Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng thi Trường ĐH Lao động Xã hội cho biết.

Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Đỗ Thanh Duy, thành viên đoàn kiểm tra (Bộ GD&ĐT), do làm quá nghiêm nên giám thị nhiều phòng thi của hội đồng thi này còn máy móc trong việc xếp chỗ ngồi cho thí sinh. Đầu mỗi buổi thi, lãnh đạo hội đồng đưa ra quy định quy luật đánh số báo danh áp dụng cho các phòng thi. Do tỷ lệ thí sinh dự thi là 71,28% nên nhiều dãy bàn không có thí sinh nào ngồi trong khi dãy bàn khác có tới ba thí sinh.

Mặc dù đã được cảnh báo từ đầu kỳ thi và suốt cả những ngày thi nhưng nhiều thí sinh vẫn không chủ động để điện thoại ở nhà. Trong đợt thi thứ 2 này vẫn có hàng chục thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở các hội đồng thi khác nhau.

l TPHCM phát hiện thí sinh mang tai nghe định vị. Tại ĐH Mở TPHCM, giám thị coi thi Hội đồng này đã phát hiện 1 nữ thí sinh mang tai nghe định vị vào phòng thi. Thông tin được ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT phía Nam, tại TPHCM đưa ra trong buổi họp báo ngày 9/7.

Ngoài ra, trong ngày thi đầu tiên ĐH- CĐ đợt 2, TPHCM có đến 48 trong tổng số 98 thí sinh vi phạm quy chế bị kỷ luật trên cả nước.

MỚI - NÓNG