Một trường có đến 21 thí sinh bị đình chỉ thi

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh
Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh
TPO - Thông tin được ông Hà Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT phía Nam, tại TPHCM đưa ra trong buổi họp báo kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi ĐH- CĐ đợt 2, ngày 9/7. 

Theo đó là trường ĐH Cảnh Sát nhân dân, có 21 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi. Trong đó, buổi sáng trường có 14 thí sinh và buổi chiều 7 thí sinh vi phạm. 

Ngoài ra, trong ngày đầu tiên của kỳ thi, TPHCM có đến 48 trong tổng số 98 thí sinh vi phạm quy chế bị kỷ luật trên cả nước.

Cụ thể, ĐH Cảnh Sát nhân dân có 21 thí sinh sử dụng tài liệu, ĐH Nông Lâm; ĐH Công nghiệp TPHCM và ĐH An Ninh nhân dân có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi; ĐH Tôn Đức Thắng; ĐH Tài chính Marketing… mỗi trường có 1 thí sinh.

Bên cạnh đó, ĐH Y Dược TPHCM có một thí sinh chép tài liệu sau máy tính; ĐH Cần Thơ có 3 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ; ĐH Đà Nẵng có 2 thí sinh…

TPHCM đình chỉ thí sinh mang tai nghe định vị vào phòng thi

Đó là trường hợp của 1 nữ thí sinh dự thi tại trường ĐH Mở TPHCM. Ngay khi phát hiện, giám thị coi thi Hội đồng này đã đình chỉ và lập biên bản với thí sinh. 

Một trường có đến 21 thí sinh bị đình chỉ thi ảnh 1 Giám thị đang kiểm tra hình ảnh thí sinh

Thông tin được ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT phía Nam, tại TPHCM đưa ra trong buổi họp báo, ngày 9/7.

Theo đó, nữ thí sinh này đến khá sát với giờ thi, tóc tai luộm thuộm. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, các giám thị đã đến yêu cầu thí sinh buộc lại tóc. Trong khi buộc lại tóc, các giám thị đã phát hiện trên tai thí sinh có một chiếc tai nghe bluetooth đang bật định vị. Ngay lập tức thí sinh bị đình chỉ thi và lập biên bản để làm việc.

Cũng trong hôm nay, ĐH Tài chính Marketing có 1 thí sinh đi trễ nhưng do thời gian còn nằm trong quy định nên thí sinh vẫn được vào phòng thi. Tương tự ĐH Tài chính Marketing , ĐH Hoa Sen cũng có 3 thí sinh. 

Ngoài ra, ĐH Hoa Sen có 1 nam thí sinh có dấu hiệu không bình thường. Theo đó, tại điểm thi trường THCS Nguyễn An Ninh thí sinh này cứ đi lòng vòng xem giấy báo thi của các thí sinh khác, nhìn phù hiệu giám thị coi thi… Để đề phòng bất trắc, hội đồng thi đã phải tăng cường quản lý trật tự phòng thi của thí sinh cho đến khi hết giờ làm bài.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.