98 thí sinh bị kỉ luật trong ngày thi đầu tiên của đợt hai

Thí sinh xem lại bài sau giờ thi chiều 9/7. Ảnh: Như Ý
Thí sinh xem lại bài sau giờ thi chiều 9/7. Ảnh: Như Ý
TPO - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, hết ngày thi đầu tiên của đợt hai, 98 thí sinh vi phạm, bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69). 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Theo thống kê, số trường đại học tổ chức thi: 141; Số điểm thi: 839; Số phòng thi: 22.152; Số thí sinh đăng kí dự thi: 761.753; Số thí sinh dự thi: 594.683.

Tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng kí dự thi: 78,07%. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 77.164.

Theo lãnh đạo Bộ, đề thi được bảo mật tuyệt đối, an toàn trong tất cả các khâu; không có sai sót.

Các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; việc tổ chức thi diễn ra bình thường.

Thí sinh vẫn chuộng ngành Kinh tế

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công Đoàn, PGS- TS Đinh Thị Mai, cho biết, tổng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường ở đợt này là 5.791, trong ngày đầu có trên 3.500 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ gần 62%.

Cũng theo bà Mai, các ngành thuộc khối ngành Kinh tế như Tài chính- Ngân hàng, Luật, Kế toán vẫn có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất.

PGS- TS Nguyễn Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết, ở đợt thi thứ 2, trường có 5.404 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đến dự thi môn đầu tiên là hơn 3.300 thí sinh đạt khoảng 61%.

Ông Hồng cũng cho biết thêm, những ngành kinh tế và cũng là những ngành thế mạnh của trường như ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Tài chính- Ngân hàng vẫn là những ngành hút thí sinh dự thi đông nhất.

Theo Học viện Ngoại giao, năm 2014, có 1.447 hồ sơ đăng ký dự thi. Khối D1 có 1.327 thí sinh (tỷ lệ đến đăng ký dự thi là 47%) và khối D3 là 122 thí sinh (tỷ lệ đăng ký dự thi là 30%). Trong đó, ngành Quan hệ quốc tế có lượng thí sinh dự thi đông nhất.

PGS-TS Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Lao động - Xã hội cho biết, sau 15 năm thì năm nay trường mới tổ chức thi lại.

Ở đợt thi thứ 2 này, trường có tổng số hồ sơ là 6.183 hồ sơ và có khoảng 73% thí sinh đến dự thi.

Ông Hà cho biết, ngành hút thí sinh dự thi vào trường nhất là ngành Quản trị nhân lực và ngành Công tác xã hội: “Mọi năm trường điểm chuẩn nguyện vọng 1 không cao nhưng khi xét điểm nguyện vọng 2 có ngành tăng lên tới 7,5 điểm. Năm nay, dự kiến trường vẫn sẽ xét tuyển NV2 để lấy thí sinh điểm cao có nguyện vọng”- ông Hà cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.