Chuẩn bị cho AFF Cup, Singapore chọn đội tuyển của đồng đội Messi làm 'quân xanh'

0:00 / 0:00
0:00
Chuẩn bị cho AFF Cup, Singapore chọn đội tuyển của đồng đội Messi làm 'quân xanh'
TPO - Trong 2 tuần giữa tháng 11 khi các đội tuyển quốc gia thi đấu loạt trận vòng loại World Cup 2022, ĐT Singapore, chủ nhà AFF Cup 2020, cũng sẽ có màn tập trận quan trọng với ĐT Morocco.

Theo lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020, chủ nhà Singapore sẽ nằm ở bảng A với các đội tuyển Thái Lan, Philippines, Myanmar, đội thắng play-off (Brunei hoặc Timor-Leste). Kế hoạch chuẩn bị của Singapore đang được thúc đẩy mạnh mẽ dưới sự giám sát của huấn luyện viên người Nhật Bản - Tatsuma Yoshida.

Mới đây, ĐT Singapore đã lên kế hoạch sang tập huấn tại Dubai (UAE) từ ngày 8 đến ngày 17/11, trùng với thời gian diễn ra loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn sót lại.

Và nếu như đội tuyển của chúng ta phải đụng độ với 2 ông lớn của châu lục là Nhật Bản và Saudi Arabia thì Singapore cũng chọn cho mình “quân xanh” hạng nặng. Đó là Kyrgyzstan và đặc biệt là Morocco, nhà vô địch châu Phi 1976.

Chuẩn bị cho AFF Cup, Singapore chọn đội tuyển của đồng đội Messi làm 'quân xanh' ảnh 1

Morocco là đội tuyển mạnh hàng đầu châu Phi

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Morocco là đội tuyển mạnh thứ ba châu Phi, với thứ hạng 29, trên cả CH Czech, Áo, Nga hay ĐT Na Uy của Erling Haaland. Morocco cũng đứng khá xa so với Nhật Bản hay Saudi Arabia, hai đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam.

Morocco sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Bounou (thủ môn của Sevilla), Sofyan Amrabat (tiền vệ đang khoác áo Fiorentina), Munir El Haddadi (cựu sao Barca hiện đá cho Sevilla), En-Nesyri (Sevilla), Ziyech (Chelsea)... Đặc biệt họ có Hakimi, tân binh đắt giá nhất mùa hè vừa qua của PSG, người đến cùng siêu sao Lionel Messi.

Tiếc rằng vì nhiều lý do, Singapore chỉ có thể thuyết phục được LĐBĐ Morocco đưa sang giao hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ quốc nội. Nhưng ngay cả có như thế thì chất lượng ĐT Morocco vẫn là vượt trội so với lực lượng hiện tại của Singapore. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 16/11 ở UAE.

Hai đối thủ với 2 phong cách, Kyrgyzstan (bóng dài, bổng) và Morocco (kỹ thuật, uyển chuyển) sẽ là 2 thuốc thử hữu hiệu để ĐT Singapore cải thiện kinh nghiệm thực chiến, qua đó sẵn sàng hơn cho giải vô địch ĐNÁ sẽ diễn ra trên sân nhà từ ngày 5/12.

MỚI - NÓNG