Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng các tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
Đội trưởng Hai Long thi đấu đầy nỗ lực
Đội trưởng Hai Long thi đấu đầy nỗ lực
TPO - Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng 30 triệu đồng cho 3 tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Ở trận đấu cuối cùng bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 vừa mới kết thúc, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Thanh Minh, sau đường chuyền như đặt của đội trưởng Hai Long.

Điều thú vị là người ghi bàn, chân sút Hồ Thanh Minh, là cầu thủ trẻ người dân tộc Tà Ôi của CLB bóng đá Huế. Xuất thân là vận động viên điền kinh, Thanh Minh từng được gia đình hướng theo học ngành công an. Tuy nhiên, khi biết CLB Huế tuyển sinh lứa U17 thông qua người bạn, Thanh Minh liền trốn gia đình đến thi và trúng tuyển. Chỉ sau 3 năm tập luyện, thi đấu cùng đội trẻ Huế, chàng trai trẻ đã lọt mắt xanh HLV Park Hang-seo và được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam và có được chỗ đứng trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á.

Trước đó, ở trận ra quân ngày 27/10, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Đài Loan (Trung Quốc) cũng với tỷ số 1-0. Văn Xuân là người lập công mang lại chiến thắng mở màn cho U23 Việt Nam.

Với kết quả này, đội bóng của HLV Park Hang-seo giành vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi đầu bảng I với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận toàn thắng. Đây là lần thứ tư liên tiếp, U23 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á.

Để chúc mừng và khích lệ U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam quyết định tặng thưởng cho 3 tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc tại vòng loại gồm Văn Xuân, Thanh Minh và Hai Long, mỗi tuyển thủ 10 triệu đồng.

Đây là mức thưởng tương đương với phần thưởng mà Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng cho tất cả học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Quốc tế hằng năm.

Như vậy, danh sách 16 đội bóng giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã được xác định gồm đội chủ nhà U23 Uzbekistan, 11 đội đầu bảng gồm U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Qatar, U23 Iraq, U23 Iran, U23 UAE, U23 Jordan, U23 Kuwait.

4 đội nhì bảng giành vé vớt đến Uzbekistan vào tháng 6 năm sau gồm U23 Thái Lan, U23 Turkmenistan, U23 Saudi Arabia và U23 Tajikistan.

Theo dự kiến, vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 19/6/2022 tại Uzbekistan.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.