Chưa xuất trận, M.U đã 'hao binh tổn tướng'

Chưa xuất trận, M.U đã 'hao binh tổn tướng'
TPO - Ngay trước thềm trận ra quân tại Premier League với Swansea City tối nay, HLV Louis van Gaal đã lên tiếng xác nhận M.U đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi có đến 7 cầu thủ vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Bảy cầu thủ của M.U không thể ra sân ở trận mở màn Premier League 2014-2015 gồm có Robin Van Persie, Michael Carrick, Antonio Valencia, Luke Shaw, Jonny Evans, Danny Welbeck và Sam Johnstone.

"Carrick cùng một số cầu thủ khác như Johnstone, Valencia, Shaw, Evans và Welbeck đều đang trong giai đoạn chữa trị chấn thương. Van Persie đã bình phục song cậu ấy vẫn chưa đủ thể lực để thi đấu", HLV van Gaal cho hay.

Đây thực sự là thông tin không hề vui chút nào đối với ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ, bởi mùa giải chưa bắt đầu và còn cả chặng đường dài phía trước.

Trong số 7 cầu thủ vắng mặt, Luke Shaw là trường hợp mới nhất và anh sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hà Lan lại không quá lo ngại ở vị trí này vì ông đã có trong tay nhiều phương án thay thế.

Louis van Gaal cho biết: "Tôi từng để Reece James và Ashley Young thi đấu ở vị trí đó. Do vậy, tôi không quá lo lắng về sự vắng mặt của Shaw".

Bên cạnh việc xác nhận chấn thương của học trò, HLV van Gaal cũng đã dùng chiêu khích tướng đối với thủ quân mới của "Quỷ đỏ" Wayne Rooney: "Tôi nghĩ Rooney muốn thể hiện công khai rằng cậu ấy là Wayne Rooney, người đội trưởng mới của Quỷ đỏ. Ở chuyến du đấu tại Mỹ, Rooney đã ghi nhiều bàn thắng cũng như thực hiện nhiều pha kiến tạo. Tôi muốn tiếp tục nhìn thấy Rooney như thế", van Gaal khẳng định.

Vào lúc 18g45 tối nay, M.U sẽ bắt đầu hành trình tìm lại ngôi vương khi có trận đấu mở màn trên sân nhà Old Trafford gặp Swansea. Đây cũng là đội bóng mà họ vùi dập 4-1 cũng ở trận ra quân Premier League mùa trước.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.