Chưa vào hội, du khách đã nườm nượp 'check in' đồi cỏ hồng

Đồi cỏ hồng thu hút rất đông du khách
Đồi cỏ hồng thu hút rất đông du khách
TPO - Hơn 10 ngày nữa, Lâm Đồng mới khai mạc “Mùa hội cỏ hồng Langbiang 2018”. Thế nhưng mấy ngày qua hàng ngàn du khách đã đổ về khu vực Suối Vàng để check in những đồi cỏ hồng đẹp như tranh.

UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết Mùa hội Cỏ hồng năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực đồi thông bên hồ Đan Kia - Suối Vàng (thuộc địa bàn thị trấn Lạc Dương) từ ngày 24/11 đến ngày 2/12.

Chưa vào hội, du khách đã nườm nượp 'check in' đồi cỏ hồng ảnh 1  Đồi cỏ hồng

Chương trình hoạt động khá phong phú hấp dẫn, gồm chụp ảnh miễn phí với đồi cỏ hồng tự nhiên cùng một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên, cuộc thi ảnh chuyên nghiệp và không chuyên với chủ đề “Lang Biang mùa xuân về”, giải đua ngựa không yên “Vó ngựa thảo nguyên Cỏ hồng”, biểu diễn cồng chiêng của các đoàn cồng chiêng nổi tiếng của người K’Ho dưới chân núi Lang Biang huyền thoại.

Chưa vào hội, du khách đã nườm nượp 'check in' đồi cỏ hồng ảnh 2 Cưỡi ngựa không yên lên đồi cỏ hồng

Trước cả chục ngày khai mạc mùa hội, du khách và người dân địa phương đã nô nức đổ về các cánh rừng gần hồ Suối Vàng để cắm trại, check in với đồi cỏ hồng thơ mộng, xe cộ ra vào nườm nượp. Có những ngày hàng chục đôi uyên ương lên đồi cỏ hồng để chụp ảnh cưới.

Cặp cô dâu, chú rể Dương Vinh Quang và Nguyễn Thùy Linh đến từ TP. Đà nẵng cùng thốt lên: “Đẹp như bên trời Âu!”. Quang hồ hởi kể lúc đầu định đi nước ngoài chụp ảnh cưới nhưng sau đó thấy những bức ảnh cỏ hồng, dã quỳ và sương mù trên inrternet quá đẹp nên quyết định chuyển hướng lên Đà Lạt – Lâm Đồng chụp ảnh cưới.

Quả thực trên face đang tràn ngập những lời rủ rê, hò hẹn: “Đông về rồi, check in đồi cỏ hồng Đà Lạt đi thôi!”.

Loài hoa cỏ hoang dại này mang sắc hồng, phơn phớt tím nhưng vào mỗi buổi sáng khi tia nắng mặt trời phản chiếu, cỏ ngậm sương trở nên lung linh như tuyết trắng, lúc sương tan lại khoe sắc hồng quyến rũ.

Chưa vào hội, du khách đã nườm nượp 'check in' đồi cỏ hồng ảnh 3 Cỏ hồng ngậm sương vào sáng sớm

Những địa điểm check in ưa thích là huyện Lạc Dương và các khu vực ngoại ô Đà Lạt như Suối Vàng, Trại Mát, xung quanh làng hoa Thái Phiên…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.