Chưa tính mở đường cho khách quốc tế đi, đến Nội Bài, Tân Sơn Nhất

0:00 / 0:00
0:00
Hiện các địa phương vẫn chưa thống nhất với xe chở khách đi/đến các sân bay để bay quốc tế.
Hiện các địa phương vẫn chưa thống nhất với xe chở khách đi/đến các sân bay để bay quốc tế.
TPO - Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) đang được xem xét dừng toàn bộ hoạt động bay chở khách thương mại nội địa, nhưng hoạt động bay chở khách quốc tế vẫn diễn ra. Hiện các địa phương chưa cấp phép, chưa có “luồng xanh” cho xe chở khách đi/đến 2 sân bay này, gây khó khăn cho hoạt động bay quốc tế.

Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho hay, các hãng hàng không nước ngoài vẫn đang duy trì bay quốc tế chở khách từ Việt Nam đi, như người nước ngoài rời Việt Nam, lao động đi làm việc nước ngoài, người đi du học…; chở khách nước ngoài về Việt Nam như nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư… Các chuyến bay chở khách thường lệ quốc tế chủ yếu đi/đến sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, hiện phương tiện chở khách đi/đến sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các sân bay khác vẫn chưa được cấp thẻ nhận diện hay tạo “luồng xanh” thống nhất.

Do đó, Cục Hàng không vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thống nhất áp dụng các giấy tờ, thẻ nhận diện với xe chở khách đi/đến các sân bay để bay quốc tế, như: cấp xã xác nhận về tài xế, hành khách xe đưa/đón, hành trình di chuyển, điều kiện về xét nghiệm y tế với tài xế và hành khách…

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.