Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Trước khi kỳ nghỉ lễ 2/9 kết thúc, nhiều người dân sớm trở lại Hà Nội do lo ngại ùn tắc. Lượng xe tăng đột biến khiến cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn tắc trong chiều 3/9.
Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 1

Lúc 19h hôm nay (3/9), hàng dài xe cộ tiếp tục dồn về khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội dù chưa phải ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Cao tốc Pháp Vân ùn tắc.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 2

Tại nút giao với đường vành đai 3, xe cộ tiếp tục nhích từng chút để chờ qua nhịp đèn đỏ để tiếp tục vào đường trên cao.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 3

Từ chiều, lượng xe cộ đã đổ dồn về Hà Nội, hàng dài ôtô ùn tại nút giao Pháp Vân.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 4

Tắc đường xảy ra tại làn đường hướng về trung tâm Hà Nội và kéo dài về phía huyện Thanh Trì.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 5

Nhiều xe khách trả khách ngay trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Người dân vượt rào xuống đường gom để bắt xe ôm và taxi.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 6

Cơn mưa ngày 1/9 gây úng ngập tại khu vực hầm chui dân sinh và làn đường gom khiến 2 người này gặp khó khăn.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 7

Người đàn ông này cho biết nhà con trai ông phía bên kia đường. Sau khi trèo khỏi cao tốc, ông tìm cách sang bên kia đường nhưng bất thành do lượng ôtô đông, các xe đi với tốc độ cao đồng thời hàng rào có độ cao lớn.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 8

Nhiều ôtô bất chấp đi vào làn khẩn cấp để thoát khỏi đoạn đường tắc.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 9

Xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng ôtô tại nút giao cao tốc với đường vành đai 3.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 10

Trẻ nhỏ mệt mỏi trên tay mẹ sau hành trình dài và nắng nóng. Người phụ nữ này cho hay chị đi từ Thái Bình lên Hà Nội. "Chưa phải ngày cuối của nghỉ lễ nhưng hai mẹ con quyết định lên sớm để tránh tắc đường", chị nói.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 11

Không đủ sức trèo qua lan can, bà Hoa chui qua khoảng trống giữa 2 thanh sắt để ra đường gom. Cùng chung tâm lý sợ tắc đường nên bà lên Hà Nội sớm một ngày.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 12

Đường gom nhỏ, nhiều xe cộ đi vào để tránh tắc đường khiến con đường này cũng lâm vào cảnh ùn tắc lúc 17h. Nhiều tài xế tranh cãi.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 13

Không quen đường, một xe con sụt xuống hố tại khu vực đường gom cao tốc.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 14

Trên trục vành đai 3 hướng Thanh Trì - Hoàng Mai, hàng nghìn xe cộ xếp hàng chờ đợi.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 15

Lực lượng của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) có mặt từ sớm. Họ liên tục phân luồng, dựng rào chắn để xe cộ không bị xung đột tại các nút giao.

Chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội ảnh 16

Lúc 17h45, lượng xe cộ lớn tiếp tục dồn về cửa ngõ phía nam Hà Nội. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ nên chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ Luật Giao thông và sự điều tiết của CSGT.

Khoảng 16h30, va chạm giữa 4 ôtô con xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn gần trạm thu phí Thường Tín. Sự cố không gây thương vong nhưng khiến xe cộ ùn ứ, di chuyển khó khăn. CSGT sau đó đã có mặt để giải phóng hiện trường và hướng dẫn xe cộ đi ra khỏi cao tốc từ xa. Lúc 17h30 giao thông qua khu vực thông thoáng trở lại.


Link gốc: https://zingnews.vn/chua-het-ky-nghi-le-29-nguoi-dan-un-un-tro-lai-ha-noi-post1351933.html

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.