Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' không đủ tiền chuyển đổi đất?

TPO - Làm việc với ngành thuế, chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' xây không phép cho biết, gia đình không có khả năng nộp tiền sử dụng đất để chuyển đổi phần đất xây dựng vi phạm như thông báo của cơ quan thuế.

Chi cục Thuế khu vực II (Cục Thuế tỉnh Cà Mau) vừa nhận được thư mời của TAND tỉnh này đến làm việc liên quan vụ kiện hành chính về đất đai do ông Hồ An Tập khởi kiện.

Trước đó, ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau", đã khởi kiện UBND TP Cà Mau, Chủ tịch TP Cà Mau liên quan đến quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai.

Dự kiến TAND tỉnh sẽ làm việc với cơ quan thuế vào ngày 25/2 tới.

Căn biệt thự của ông Tập xây không phép trên đất thuỷ sản.

Căn biệt thự của ông Tập xây không phép trên đất thuỷ sản.

Theo Chi cục Thuế khu vực II, hiện ông Tập chưa nộp hơn 8,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục Thuế, để chuyển đổi từ đất thuỷ sản sang đất ở với hơn 2.200m2 đất vi phạm. Theo quy định, người nộp phải đóng 50% số tiền trong 30 ngày sau thông báo và 50% còn lại trong 60 ngày tiếp theo.

Chi cục Thuế khu vực II đã mời ông Tập làm việc. Tại buổi làm việc, ông Tập vẫn nói không có khả năng nộp số tiền trên, và khởi kiện để xin chỉ chuyển mục đích sử dụng 580m² đất.

Theo cơ quan thuế, trường hợp ông Tập chậm nộp số tiền trên, hệ thống quản lý thuế sẽ tự động tính tiền chậm nộp và cộng dồn, căn cứ theo đó ngành thuế thực hiện.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, TAND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo thụ lý vụ án hành chính số 04, về khiếu kiện hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai. Bên khởi kiện là ông Hồ An Tập, bên bị kiện là UBND TP. Cà Mau, Chi cục Thuế khu vực II và Chủ tịch UBND TP. Cà Mau.

Theo văn bản thụ lý vụ án, ông Hồ An Tập yêu cầu TAND tỉnh Cà Mau giải quyết huỷ một loạt quyết định, công văn, thông báo của UBND TP Cà Mau, Chi cục Thuế khu vực II.

Các quyết định, công văn trên liên quan tới việc xử lý căn biệt thự của ông Tập xây không phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản.

Ông Tập còn yêu cầu toà giải quyết buộc UBND TP. Cà Mau thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, liên quan đến việc cho vợ chồng ông chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở với diện tích 580m2 trên phần đất đã xây dựng nhà (tổng diện tích vi phạm hơn 2.000m2 - PV).

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có nhiều tin, bài phản ánh sự việc trên. Theo đó, cuối năm 2022, lúc cơ bản hoàn thành tòa biệt thự, ông Hồ An Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện tòa nhà này xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản.

Trong hơn 2 năm qua, UBND TP Cà Mau đã có nhiều quyết định liên quan xử lý vi phạm của chủ căn biệt thự trên, với những quyết định trái ngược nhau, như buộc phá dỡ rồi lại cho tồn tại; cưỡng chế phá dỡ rồi dừng; buộc chuyển đổi 1/4 diện tích đất vi phạm sau đó lại buộc chuyển đổi toàn bộ diện tích... Tới nay, căn biệt thự vi phạm vẫn nguyên, gia đình sử dụng phần sân để kinh doanh.

Quyết định gần nhất được Chủ tịch UBND TP Cà Mau ban hành là giữ căn biệt thự, nhưng ông Tập phải chuyển mục đích sử dụng phần đất vi phạm từ đất thuỷ sản sang đất ở hơn 2.000m2, tổng số tiền chuyển đổi cơ quan thuế tính toán hơn 8,3 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

TPO - Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026”, từ ngày 3-4/10 tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Đặc khu Phú Quốc.

Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

TPO - Hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương.

Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

TPO - Dự án xây dựng kè kết hợp chỉnh trang đô thị theo tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cầu Cái Nhúc dài 7,5km, có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

TPO - Chỉ với một chạm vào nút SOS, người dân có thể gửi tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Đây là một trong những tiện ích của Hanoi Smart Police, được tích hợp ngay trên ứng dụng iHanoi.