Chủ tịch xã bị dọa chặt chân, đốt nhà

Sáng 10/9 tại UBND xã Xuân Thọ tiến hành mở thầu gói thầu số 3. Ảnh: Công lý
Sáng 10/9 tại UBND xã Xuân Thọ tiến hành mở thầu gói thầu số 3. Ảnh: Công lý
Ông Hà trình báo khi nhóm người lạ ập vào nhà lăng mạ, dọa chặt chân, đốt nhà, ông đã không dám phản ứng.

Ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) vừa gửi đơn cầu cứu công an về việc bị một nhóm người doạ giết. Ông cho biết sáng 10/9 một chiếc ôtô 7 chỗ chở theo nhiều người dáng vẻ côn đồ đã ập vào nhà mình.

"Họ vào nhà tôi lăng mạ thậm tệ rồi đe dọa sẽ chặt chân và đốt nhà. Tôi không phản ứng gì cho đến khi họ bỏ đi”, ông Hà kể và cho hay không quen biết hay va chạm với những người này.

Ông nghi ngờ có thể nhóm này liên quan việc đấu thầu xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã vừa được mở thầu vào sáng cùng ngày.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ Đặng Văn Thế đánh giá "vụ việc khá phức tạp, làm ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ tại địa phương”.

Chiều 10/9, lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn xác nhận đã cử cán bộ vào cuộc xác minh vụ việc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.