Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng tin Sputnik chiều 20/3 (giờ Việt Nam) cho biết chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo-2 ở Mátxcơva (Nga).

Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22/3. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm cả cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết trong một bài báo đăng tải trên tờ Rossiyskaya Gazeta rằng chuyến đi của ông tới Nga nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông sẵn sàng cùng Tổng thống Nga xây dựng các kế hoạch mới để phát triển quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Nga ảnh 1

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga. Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Nga ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Nga ảnh 3

Ảnh: Sputnik

Lịch trình chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc chưa được công bố. Tuy nhiên, Trợ lý Điện Kremlin – Yuri Ushakov đã hé lộ một số thông tin chính. Cụ thể trong ngày 20/3, hai lãnh đạo sẽ có một cuộc họp kín và cùng dùng bữa.

Ngày 21/3, cuộc gặp của phái đoàn Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Sảnh St. George của Điện Kremlin. Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Rất nhiều quan chức cấp cao của Nga sẽ có mặt trong các cuộc họp cấp bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Nga, các bộ trưởng năng lượng, tài chính và giao thông, lãnh đạo tập đoàn năng lượng Rosatom và cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự.

Theo sau cuộc họp là lễ kí kết một số văn kiện song phương quan trọng. Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sẽ ký một tuyên bố chung về kế hoạch phát triển hợp tác kinh tế Nga - Trung đến năm 2030, và một tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.