Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, cách làm là chủ tịch quận mời các chủ đầu tư tới để chất vấn vì sao dự án kéo dài và làm rõ tiến độ sẽ như thế nào. Từ đó địa phương sẽ có kiến nghị cho các sở ngành cùng tập trung. Tương tự thế, từng công trình trên địa bàn thành phố cũng cần được quản lý, theo dõi, đôn đốc.

Ngày 2/3, phát biểu kết luận tại hội nghị kiểm tra kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024, giải quyết kiến nghị của UBND TP Thủ Đức, quận 1, quận 7 và huyện Cần Giờ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã lưu ý các địa phương tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương thí điểm chọn một số công trình, làm việc lại với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công bằng cách tăng cường “3 ca 4 kíp”.

Đối với những dự án đấu thầu mới cần tính đúng, tính đủ các chi phí cho nhà thầu và yêu cầu làm nhanh. Ông đề nghị phải tính thêm các chi phí tăng ca, làm ban đêm, cuối tuần, ngày lễ, tết, đưa vào trong hợp đồng đấu thầu và giám sát. “Như thế, tôi tin rằng rất nhiều công trình sẽ rút ngắn thời gian được 1/3, 1/2, thậm chí ba năm còn một năm”, ông Mãi nói.

Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận vấn đề trọng tâm là chuyện phối hợp giữa các đơn vị với nhau để giải quyết các vấn đề phát sinh. Theo ông, các đơn vị phát hiện vấn đề khá sớm, nêu vấn đề cụ thể, nhưng chuyện phối hợp giữa các sở ngành hay giữa các sở ngành với quận huyện để giải quyết còn chậm.

Do đó, không chỉ huyện Cần Giờ, quận 1, quận 7, TP Thủ Đức mà tất cả 22 quận huyện, TP Thủ Đức, các sở ngành cần rà soát lại và tập trung giải quyết trên cơ sở các vấn đề đã được nêu tại các buổi làm việc, trong các thông báo kết luận. “Việc chủ động của các địa phương, các sở ngành trong phối hợp đồng bộ, kịp thời, hiệu quả với nhau trong giải quyết công việc là vấn đề rất quan trọng”, ông Mãi nêu.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nhấn mạnh, việc thành phố thành lập các tổ công tác là để vận dụng cơ chế liên ngành để giải quyết, do đó trước mắt là các tổ trưởng tổ công tác phải rà soát lại nhiệm vụ, có báo cáo ngay trong tháng 3 này.

“Từ đó, trong tháng 3 này việc gì kết thúc được thì chúng ta kết thúc, việc gì phức tạp thì ngồi lại báo cáo Thường trực UBND, hay thậm chí Ban Cán sự đảng UBND thành phố để có báo cáo Thường trực Thành ủy để giải quyết”, ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch TPHCM chỉ cách tháo gỡ các công trình ì ạch kéo dài ảnh 2

Lãnh đạo các sở ngành, địa phương trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Giao nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị quận 1, quận 3, quận 7 và một số quận trung tâm TP phải đi đầu trong việc thu phí lòng lề đường, trước mắt có thể chọn 1-2 tuyến đường để thí điểm và tập trung làm.

Riêng với quận 1, ông Mãi yêu cầu quận quan tâm chuẩn bị triển khai các đề án về khu trung tâm: quản lý đô thị trung tâm, kinh tế - dịch vụ khu trung tâm.

Bên cạnh đó, địa phương này cần rà soát lại các công trình lớn kéo dài trên địa bàn. “Cách làm là chủ tịch quận mời các chủ đầu tư tới để chất vấn vì sao kéo dài làm ảnh hưởng mỹ quan và làm rõ tiến độ sẽ như thế nào. Từ đó quận có kiến nghị cho các sở ngành cùng tập trung”, ông Phan Văn Mãi gợi ý và cho rằng tương tự thế, từng công trình trên địa bàn thành phố cũng cần được quản lý, theo dõi, đôn đốc.

Chủ tịch thành phố cũng đề nghị huyện Cần Giờ phải hoàn thành quy hoạch vùng huyện trong nửa đầu tháng 3, đồng thời thúc đẩy các dự án lớn sắp triển khai trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG